TP.HCM: 100 công an chính quy ở cấp phòng được tăng cường về công an xã

(PLO)- Việc Công an TP.HCM triển khai công an chính quy tại 58 xã thuộc các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ làm tình hình an ninh trật tự đã có nhiều chuyển biến tích cực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-6, Công an TP.HCM tổ chức Lễ xuất quân tăng cường cán bộ chiến sỹ được đào tạo Đại học Công an chính quy về công an xã.

Buổi lễ do Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an Thành phố chủ trì. Tham dự Lễ xuất quân có ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND Thành phố cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan và 100 cán bộ chiến sỹ đã được đào tạo Đại học Công an chính quy đang công tác tại đơn vị cấp phòng về công an huyện bố trí công an xã.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng việc đưa công an chính quy về các xã tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự. Ảnh: CA

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng việc đưa công an chính quy về các xã tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự. Ảnh: CA

Ông Ngô Minh Châu cho biết qua hơn sáu tháng Công an Thành phố triển khai công an chính quy tại 58 xã thuộc các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ thì tình hình an ninh trật tự đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: CA

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: CA

Theo Phó Chủ tịch UBND TP, cán bộ chiến sỹ chính quy được điều động công tác tại công an xã đã vượt qua những khó khăn ban đầu về điều kiện cơ sở vật chất, môi trường sinh hoạt, nhanh chóng bám dân, bám địa bàn và thực hiện tốt nhiệm vụ; xây dựng, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực hiện bài bản, hiệu quả hơn; công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền cấp xã được thực hiện kịp thời, chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm.

Có 100 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy được điều động về công an các xã. Ảnh: CA

Có 100 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy được điều động về công an các xã. Ảnh: CA

Đặc biệt, trong đợt bùng phát dịch COVID-19 vừa qua, lực lượng công an xã chính quy đã phát huy rõ nét vai trò “nòng cốt” trong quản lý địa bàn. Khẩn trương thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để phối hợp với các ban, ngành chức năng trong truy vết, cách ly, xử lý các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm; lập danh sách các trường hợp có nguy cơ cao để tiêm phủ vaccine… góp phần quan trọng cùng hệ thống chính trị và nhân dân Thành phố từng bước kiểm soát, đẩy lùi đại dịch.

Lãnh đạo Công an TP.HCM yêu cầu Ban Chỉ huy Công an huyện bố trí, phân công công tác phù hợp cho cán bộ chiến sỹ mới... Ảnh: CA

Lãnh đạo Công an TP.HCM yêu cầu Ban Chỉ huy Công an huyện bố trí, phân công công tác phù hợp cho cán bộ chiến sỹ mới... Ảnh: CA

Ông Châu tin tưởng lực lượng công an chính quy được tăng cường đợt này sẽ nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ; góp phần xây dựng lực lượng công an Thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh, việc tăng cường bổ sung cán bộ chiến sỹ chính quy về công an xã là yêu cầu khách quan, cấp bách xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Theo Giám đốc Công an TP, lực lượng công an xã là bộ phận hết sức quan trọng trong công tác công an, là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo Công an TP.HCM yêu cầu, Ban Chỉ huy công an huyện bố trí, phân công công tác phù hợp cho cán bộ chiến sỹ mới, đảm bảo nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ, tình hình địa bàn cơ sở; tạo điều kiện sinh hoạt, môi trường thuận lợi để cán bộ chiến sỹ mới yên tâm công tác, hoàn thành tốt công tác được giao. Mỗi cán bộ chiến sỹ tăng cường về công an xã nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu hết mình để xây dựng lực lượng công an xã ngày càng vững mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm