Trộm leo lầu lúc rạng sáng, đồng bọn ở dưới đánh lạc hướng người dân

(PLO)- Kẻ trộm leo rào, đột nhập căn nhà trên đường Nguyễn Ngọc Lộc, quận 10, TP.HCM lấy đi tài sản giá trị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-6, Công an phường 14, quận 10, TP.HCM vừa tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ mất trộm tài sản xảy ra trên địa bàn.

Bà NNAT, 50 tuổi, ngụ quận 10 cho biết, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 13-6. Diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Trộm leo lên lầu 1 đột nhập vào căn nhà trộm tài sản. Ảnh chụp từ clip

Trộm leo lên lầu 1 đột nhập vào căn nhà trộm tài sản. Ảnh chụp từ clip

Theo đó, khoảng hơn 3 giờ sáng, các con của bà T thức dậy, phát hiện đồ đạc trong căn nhà ở đường Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 10 bị xáo trộn, mất mát tài sản.

Người này lấy đi chiếc máy tính xách tay ra ngoài. Ảnh chụp từ clip

Người này lấy đi chiếc máy tính xách tay ra ngoài. Ảnh chụp từ clip

Qua kiểm tra camera an ninh thì phát hiện có hai thanh niên chở nhau trên xe máy đến rình rập trước nhà. Một người đứng cảnh giới để đồng bọn trèo lên lầu một căn nhà, đột nhập vào trong.

Người này sau đó lấy tài sản rồi tẩu thoát bằng lối đi vào.

Trộm lấy điện thoại của nạn nhân ở trong nhà. Ảnh chụp từ clip

Trộm lấy điện thoại của nạn nhân ở trong nhà. Ảnh chụp từ clip

Điều đáng nói, thời điểm nam thanh niên leo rào thì thì có hai người dân đi qua, đồng bọn phía dưới vờ chỉ tay, nói gì đó để đánh lạc hướng.

Theo bà T, nguyên do là các con làm việc khuya, ngủ quên và cửa chưa đóng khóa cẩn thận.

Trong khi đó, đồng bọn bên dưới mặc đồ xe ôm công nghệ, đánh lạc hướng người qua đường. Ảnh chụp từ clip

Trong khi đó, đồng bọn bên dưới mặc đồ xe ôm công nghệ, đánh lạc hướng người qua đường. Ảnh chụp từ clip

Người phụ nữ cũng cho biết các con ngủ rồi nên không phát hiện trộm trong nhà, trường hợp phát hiện thì có thể bị trộm chống trả, nguy hiểm đến tính mạng.

Khu vực mất trộm là căn nhà trên đường Nguyễn Ngọc Lộc, quận 10. Ảnh: HT

Khu vực mất trộm là căn nhà trên đường Nguyễn Ngọc Lộc, quận 10. Ảnh: HT

Theo trình báo, tài sản bị mất là một máy tính xách tay và một điện thoại di động với thiệt hại chừng 30 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, truy xét.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm