Tổng Tham mưu quân đội Mỹ: Nga và Ukraine đều sẽ không thể giành chiến thắng trên chiến trường

(PLO)- Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho rằng Nga sẽ không thể có chiến thắng ở Ukraine và Kiev khó có thể đẩy Nga ra khỏi những vùng lãnh thổ mà Moscow giành được.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-2, tờ The Kyiv Independent dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley cho biết cuộc xung đột Ukraine chỉ có thể kết thúc thông qua một thỏa thuận hòa bình vì không bên nào có khả năng giành chiến thắng trên chiến trường.

“Người Nga gần như không thể đạt được các mục tiêu chính trị của họ bằng biện pháp quân sự” - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tuyên bố song không đưa ra lý do cụ thể cho lập trường của mình.

“Nga sẽ không thể giành được Ukraine. Chuyện đó sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, cũng sẽ rất rất khó khăn cho Ukraine trong năm nay để có thể đẩy Nga ra khỏi lãnh thổ mà các lực lượng Nga đã chiếm được” - Tướng Milley nói thêm.

Ông Milley đưa ra lời bình luận trên sau khi ông tới Brussels (Bỉ) vào đầu tuần này để tìm cách phối hợp với các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm tăng cường hỏa lực cho Ukraine, chuẩn bị cho cuộc phản công đã được lên kế hoạch trước đó.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley tổ chức một cuộc họp báo vào tháng 11-2022 tại Lầu Năm Góc. Ảnh: RT

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley tổ chức một cuộc họp báo vào tháng 11-2022 tại Lầu Năm Góc. Ảnh: RT

Nói với các phóng viên ở Brussels hồi đầu tuần, Tướng Milley cho rằng Nga "đã thua về mặt chiến lược, tác chiến và chiến thuật", và rằng nước này "đang phải trả giá rất đắt trên chiến trường”.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo Kiev đang đốt cháy vũ khí với tốc độ “cao gấp nhiều lần” so với khả năng sản xuất của các đồng minh phương Tây.

Tướng Milley cũng cho hay sự căng thẳng về viện trợ đã buộc Lầu Năm Góc phải xem xét kho vũ khí của mình và dự tính tăng chi tiêu.

“Một trong những bài học mà chúng ta có được từ cuộc chiến này chính là tỉ lệ tiêu thụ vũ khí thông thường rất cao và chúng tôi đang kiểm tra lại kho dự trữ cũng như kế hoạch của mình để đảm bảo Mỹ đang đi đúng hướng” - Tướng Milley nói với tờ The Financial Times.

“Chúng tôi đang cố gắng phân tích mọi số liệu để sau đó có thể ước tính những gì chúng tôi nghĩ là nhu cầu thực tiễn để đưa vào ngân sách. Việc sản xuất ra vũ khí rất tốn kém” - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nhấn mạnh.

Hiện mức ngân sách chi tiêu quốc phòng hàng năm hiện tại của Lầu Năm Góc đang ở mức 817 tỉ USD, vượt quá tổng ngân sách của 10 quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới cộng lại.

Chính quyền Washington đã phân bổ hơn 110 tỉ USD viện trợ cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm ngoái. Nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa đã chỉ trích chính quyền Tổng thống Joe Biden làm cạn kiệt nghiêm trọng kho dự trữ vũ khí của Mỹ để trang bị cho Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm