Tổng thống Pháp trước nguy cơ bị luận tội

(PLO)- Các đảng trong liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới (NFP) đang kêu gọi sự ủng hộ từ các đảng chính trị khác nhằm luận tội Tổng thống Pháp Emmanuel Macron liên quan việc bổ nhiệm thủ tướng mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-8, đảng cực tả Nước Pháp bất khuất (France Unbowed) kêu gọi các đảng chính trị khác ủng hộ nỗ lực của đảng này nhằm luận tội Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì "những thiếu sót nghiêm trọng" trong các nhiệm vụ theo hiến pháp, theo hãng tin AFP.

Tổng thống Macron đang đối đầu với đảng Nước Pháp bất khuất và các đồng minh đảng Xanh, đảng Xã hội chủ nghĩa và đảng Cộng sản (các đảng thuộc liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới - NFP) về việc ông Macron từ chối bổ nhiệm ứng cử viên của liên minh này là bà Lucie Castets làm thủ tướng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: REUTERS

Đảng Nước Pháp bất khuất lập luận rằng tổng thống Pháp không có quyền "mặc cả chính trị", nhắm vào những nỗ lực của ông Macron kể từ tháng 7 liên quan việc tìm ra một thủ tướng mới.

“Hạ viện và Thượng viện có thể và phải bảo vệ nền dân chủ chống lại khuynh hướng độc đoán của tổng thống” - theo dự thảo nghị quyết luận tội của các nghị sĩ đảng Nước Pháp bất khuất.

Bà Mathilde Panot – chủ tịch đảng Nước Pháp bất khuất cho biết đã gửi dự thảo nghị quyết tới các nghị sĩ khác để thu thập chữ ký.

Theo hiến pháp Pháp, một dự thảo nghị quyết luận tội tổng thống được thông qua cần 2/3 sự ủng hộ của các nghị sĩ Hạ viện và Thượng viện.

Tháng 7 vừa qua, liên minh NFP đã đề cử chuyên gia kinh tế Castets làm ứng viên thủ tướng. Tổng thống Macron đã từ chối bổ nhiệm bà Castets làm người đứng đầu chính phủ Pháp, lập luận rằng nhiệm vụ của ông là đảm bảo "sự ổn định của thể chế".

Sau cuộc bầu cử quốc hội Pháp hồi tháng 7, liên minh NFP đã giành được 182 ghế, kế đến là liên minh trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron với 163 ghế và đứng thứ ba đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) với 143 ghế.

Kết quả bầu cử trên khiến chính trường Pháp rơi vào tình trạng bất ổn vì không đảng nào giành đa số tuyệt đối để đứng ra lập chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm