Tổng thư ký LHQ Guterres điện đàm với ông Putin, đánh giá cơ hội hòa bình Ukraine

(PLO)- Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đánh giá rằng vào thời điểm hiện tại cơ hội đạt được thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine là rất nhỏ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-9 Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm, theo đài RT. Hai ông thảo luận chủ yếu về các vấn đề trọng tâm: an ninh lương thực toàn cầu, thỏa thuận ngũ cốc và xung đột ở Ukraine.

Theo tờ South China Morning Post, sau cuộc điện đàm ông Gueterres đã bày tỏ sự bi quan về tương lai cho cuộc xung đột ở Ukraine: “Tôi có cảm giác rằng hòa bình vẫn còn ở rất xa chúng ta. Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng hòa bình có thể đến sớm”.

Tổng thư ký LHQ cảnh báo sẽ rất “ngây thơ” nếu bất kỳ ai tin rằng các bên đã đạt được đủ sự tiến bộ để kết thúc nhanh chóng cuộc chiến ở Ukraine.

“Tôi sẽ không ảo tưởng. Vào thời điểm hiện tại, cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình là rất nhỏ” - ông Guterres nói thêm, lưu ý rằng ngay cả một lệnh ngừng bắn cũng “khó có thể đạt được”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói chuyện với các phóng viên tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở TP New York, Mỹ hôm 14-9. Ảnh: EPA-EFE

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói chuyện với các phóng viên tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở TP New York, Mỹ hôm 14-9. Ảnh: EPA-EFE

Bất chấp đánh giá ảm đạm về cuộc chiến, Tổng thư ký LHQ Guterres nhấn mạnh ông vẫn đang duy trì liên lạc với cả hai bên và bày tỏ hy vọng rằng các bên "một ngày nào đó sẽ có thể đi đến một cấp độ đàm phán cao hơn".

Tổng thư ký LHQ đồng thời cho biết ông và Tổng thống Putin đã thảo luận về những nỗ lực để vượt qua “những trở ngại” vẫn liên quan đến xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga.

“Có một số mặt hàng thực phẩm và phân bón của Nga đã được xuất khẩu trở lại nhưng thấp hơn nhiều so với mức mong muốn và cần thiết” - ông Guterres nói.

Ông Guterres tiếp tục cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng phân bón, lặp lại lo ngại về tình trạng thiếu lương thực toàn cầu vào năm tiếp theo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT

Trong khi đó, theo thông báo của Điện Kremlin, Tổng thống Putin và Tổng thư ký LHQ Guterres đều nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo an ninh lương thực quốc tế.

Trong cuộc hội đàm, ông Putin cũng hoan nghênh những nỗ lực của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhằm góp phần đảm bảo an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia, Ukraine) và trao đổi với ông Guterres về các biện pháp mà Nga đang thực hiện để đảm bảo an toàn cho nhà máy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm