Tổng thư ký NATO lần đầu lên tiếng cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk

(PLO)- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lần đầu lên tiếng về cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk (Nga) sau gần một tháng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn tờ Welt (Đức) ngày 31-8, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg lần đầu lên tiếng về cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk (Nga) hồi đầu tháng, nói rằng hành động của Ukraine là hợp pháp và nằm trong quyền tự vệ của Kiev.

“Ukraine có quyền tự vệ và theo luật pháp quốc tế, quyền này không dừng lại ở biên giới"- ông Stoltenberg nói, lưu ý rằng NATO không được thông báo trước về các kế hoạch của Ukraine và không tham gia vào các kế hoạch đó.

Tổng thư ký NATO lần đầu lên tiếng cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: REUTERS

Tổng thư ký NATO nói rằng Ukraine đang gặp rủi ro khi tiến vào lãnh thổ Nga nhưng Kiev sẽ quyết định cách tiến hành chiến dịch quân sự của mình.

"Tổng thống Ukraine [Volodymyr] Zelensky đã nói rõ rằng chiến dịch này nhằm mục đích tạo ra một vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Nga từ bên kia biên giới. Giống như mọi hoạt động quân sự khác, điều này đi kèm với rủi ro nhưng Ukraine sẽ quyết định cách tự vệ” - ông Stoltenberg nêu quan điểm.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của Tổng thư ký NATO.

Cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk cũng đã được thảo luận tại một cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine hôm 28-8 theo yêu cầu của Kiev, theo hãng tin Reuters.

Ukraine đã phát động cuộc tấn công vào Kursk hôm 6-8. Khi cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh này bước sang tuần thứ tư, Ukraine được cho là đã kiểm soát hơn 1.290 km2 và 100 khu định cư, bao gồm thị trấn Sudzha.

Trong khi đó quân Moscow vẫn tiếp tục tiến về trung tâm chiến lược Pokrovsk ở tỉnh Donestk thuộc miền đông Ukraine. Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi thừa nhận rằng tình hình khó khăn nhất là ở khu vực Pokrovsk khi quân Nga đang cố gắng phá vỡ hàng phòng thủ của Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, trả lời phỏng vấn đài RT hôm 31-8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow không cân nhắc trao đổi lãnh thổ sau cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk.

1427087.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

“Rất khó để nói mục tiêu và ý định mà [Ukraine] theo đuổi là gì. Nhưng các nhà phân tích chính trị đang thảo luận về điều đó và thậm chí ông Zelensky nói rằng họ sẽ cần điều này cho các cuộc trao đổi trong tương lai. Đó là lý do tại sao họ bắt tù nhân và muốn chiếm giữ nhiều km vuông” - ông Lavrov nói.

“Chúng tôi không thảo luận về lãnh thổ của mình với bất kỳ ai. Chúng tôi không đàm phán về lãnh thổ của mình” - Ngoại trưởng Nga tuyên bố.

Ông Lavrov dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu cách đây một năm rưỡi rằng Nga "không phản đối các cuộc đàm phán, nhưng những người phản đối nên nhận ra rằng họ càng trì hoãn thì sẽ càng khó đạt được thỏa thuận".

Ông Lavrov cũng tuyên bố rằng hiện tại Nga không tìm kiếm bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm