TP.HCM: Nhiều quận đề xuất tăng vốn làm công viên, mảng xanh

(PLO)- Nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM cho biết đang đề xuất UBND TP tăng thêm nguồn kinh phí để đầu tư công viên, mảng xanh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn TP năm 2022. Hai chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch này là: Đầu tư xây dựng mới tối thiểu 10 ha công viên công cộng; 2 ha mảng xanh công cộng và thực hiện trồng mới, cải tạo 6.000 cây xanh.

Rà soát lại quỹ đất công

Để đạt được những mục tiêu trên, UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển công viên, mảng xanh, cây xanh năm 2022 tại từng địa phương và đề xuất chỉ tiêu cụ thể.

Đối với các dự án đã thông qua chủ trương đầu tư công giai đoạn 2021-2025, chủ đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Chủ đầu tư cần hoàn thành việc xây dựng, đưa vào sử dụng đối với các dự án có trong danh mục công trình hoàn thành trong năm 2022.

Các địa phương rà soát, lập danh mục những khu đất công được quy hoạch là đất công viên cây xanh nhưng đang cho thuê, sử dụng với mục đích khác. Sau đó báo cáo, đề xuất Sở TN&MT tham mưu UBND TP có kế hoạch thu hồi các khu đất để đầu tư xây dựng công viên.

Hiện nay, các địa phương đang đưa vào sử dụng đối với các dự án có trong danh mục công trình hoàn thành trong năm 2022. Cạnh đó, các địa phương cũng rốt ráo rà soát những khu đất công được quy hoạch là đất công viên cây xanh để đầu tư xây dựng theo kế hoạch của TP.

Công viên kênh 19/5B phường Tây Thạnh, quận Tân Phú được cải tạo giúp cho người dân có nơi sinh hoạt. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Công viên kênh 19/5B phường Tây Thạnh, quận Tân Phú được cải tạo giúp cho người dân có nơi sinh hoạt. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Thiếu vốn đầu tư

Các quận trên địa bàn TP cho biết một trong những khó khăn hiện nay trong công tác đầu tư xây dựng công viên, mảng xanh là thiếu vốn để thực hiện.

Theo UBND quận 12, trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư phát triển mảng xanh, cây xanh, quận cũng gặp một số khó khăn, đặc biệt là về nguồn ngân sách. Cạnh đó, các vị trí khu đất công phù hợp quy hoạch công viên nằm ở khu vực ít dân cư, hạ tầng kỹ thuật chưa phát triển nên việc đầu tư không phát huy hiệu quả. Trong khi đó, quỹ đất để đầu tư mảng xanh ở những nơi đông dân cư không còn nhiều; tình trạng chặt phá, xâm hại, trộm cắp cây xanh còn xảy ra phổ biến.

“Thời gian tới, UBND quận tiếp tục kiến nghị TP quan tâm bố trí kinh phí để quận đầu tư phát triển các mảng xanh trên địa bàn. Quận cũng sẽ tiếp tục thực hiện theo kế hoạch của các sở, ngành TP để sớm thực hiện đầu tư các công viên cây xanh quy mô lớn trên địa bàn quận. Hiện trên địa bàn có các dự án quan trọng như Công viên chuyên đề 150 ha phường Thạnh Xuân - Thới An, công viên tại phường Thạnh Lộc (khoảng 3,7 ha), công viên tại phường Tân Chánh Hiệp (khoảng 2,7 ha) để sớm đưa vào phục vụ nhân dân” - vị đại diện này chia sẻ.

Ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú, cho biết: Quận Tân phú nói riêng và TP nói chung đang thiếu mảng xanh.

“Hiện nay, quận vẫn còn tồn tại một số khó khăn trong việc phát triển mảng xanh. Điển hình, với những khu vực quy hoạch làm công viên cây xanh nhưng là đất của tổ chức và cá nhân, không phải đất nhà nước quản lý thì việc bồi thường để giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn” - ông Bình nói.

Theo ông Bình, nguồn kinh phí là một trong những khó khăn lớn hiện nay. Về vấn đề này, quận đã giao cho các phòng, ban chuyên môn đã rà soát khái quát kinh phí gửi lên UBND TP xin chủ trương đầu tư.

Quận sẽ kiến nghị UBND TP và HĐND TP quan tâm, bố trí kinh phí cho các quận, huyện. Trên cơ sở đó, các quận, huyện mới có đủ điều kiện để xây dựng các công viên cây xanh cho người dân tập luyện thể thao cũng như cải thiện môi trường sống cho người dân.

“Quận cũng đang rà soát các khu đất do Nhà nước cho thuê nhưng bên thuê sử dụng không đúng mục đích. Sau đó, kiến nghị UBND TP, các sở, ngành thu hồi đất giao cho quận để đầu tư xây dựng công viên cây xanh” - ông Bình thông tin.

Ông Vũ Chí Kiên, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cũng chia sẻ: Năm qua, quận Bình Tân đặt chỉ tiêu là xây dựng 1,5 ha mảng xanh. Mảng xanh của quận hiện nay cũng chưa nhiều, chủ yếu các mảng xanh nằm trong các khu dân cư. Hiện nay, ngân sách đầu tư công của quận được TP phân bổ được tập trung cho hạ tầng và trường học, còn công viên thì hiện nay chưa được bố trí vốn để đầu tư nhiều.

“Quận đề xuất TP tăng thêm nguồn vốn để đầu tư công viên, đồng thời rà soát lại quỹ đất công của những doanh nghiệp nhà nước do bộ, ngành quản lý để bố trí xây dựng đầu tư cây xanh” - ông Kiên nói.•

Nhiều dự án thiếu mảng xanh

Theo TS Đinh Quang Diệp, nguyên giảng viên bộ môn cây xanh Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, hiện nay nhìn chung công viên, cây xanh ở các quận trung tâm TP đang thiếu do không có quỹ đất để đầu tư. Do đó, cần phát triển mảng xanh trong hộ gia đình, các dự án chung cư, công trình xây dựng có quy hoạch.

TS Diệp cho rằng hiện nay có nhiều dự án, trong đó các dự án xây dựng chung cư không chú trọng phát triển mảng xanh, công viên như đề án đã được phê duyệt. Đây là một trong những tồn tại chúng ta cần khắc phục.

“Chính vì vậy, cơ quan chức năng cần kiểm tra, giám sát và có hướng xử lý đối với những công trình đã được phê duyệt phát triển công viên, mảng xanh nhưng không thực hiện trên địa bàn TP” - TS Đinh Quang Diệp chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm