TP. HCM trưng bày 250 cổ vật

Các hiện vật trên có được từ việc khai quật khảo cổ học ở các di tích trên địa bàn TP.HCM (Rỏng Bàng, Hội Sơn, Giồng Am, Giồng Phệt, Giồng Cá Vồ, Lò gốm Hưng Lợi), do các cá nhân trong và ngoài nước hiến tặng (sưu tập bình vôi của Francois Grailly, sưu tập Vương Hồng Sển, sưu tập gốm Gò Sành của Alison Diệm)…

Đại diện Sở VH-TT&DL TP.HCM xem những cổ vật được khai quật khảo cổ từ lò gốm Hưng Lợi (quận 8, TP.HCM) - Ảnh: Q.T

Trưng bày cổ vật sẽ mở cửa đến hết tháng 10-2015 tại Bảo tàng lịch sử (số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Cũng trong sáng 22-4, Bảo tàng lịch sử đã công bố vừa tiếp nhận 159 hiện vật được trao tặng từ 17 nhà sưu tập trong nước và hai nhà sưu tập nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm