TP Vũng Tàu ‘chốt’ thời gian di dời 730 lồng, bè nuôi tôm hùm ở Bãi Trước

(PLO)- TP Vũng Tàu yêu cầu đến hết ngày 30-9, các hộ nuôi tôm hùm phải hoàn thành việc di dời lồng bè, chấm dứt hoạt động nuôi trồng tại khu vực Bãi Trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-9, trao đổi với PLO, Phòng Kinh tế TP Vũng Tàu cho biết, UBND TP Vũng Tàu vừa có văn bản thông tin “chốt” thời gian đề nghị 12 hộ dân có các lồng, bè nuôi tôm hùm ngoài khu vực quy hoạch nuôi của tỉnh tại Bãi Trước. Thời gian di dời đi nơi khác là hết ngày 30-9 tới.

Theo tìm hiểu, các hộ nuôi trồng thủy sản tại khu vực Bãi Trước từ lâu (tập trung tại khu vực Mũi Nghinh Phong, phường 2 và khu vực Khu du lịch Cáp treo, phường 1). Hiện tổng số lồng nuôi là 730 lồng (chủ yếu nuôi tôm hùm). Các lồng được thả sâu xuống dưới biển, phía trên có phao nổi.

Di dời 730 lồng, bè nuôi tôm hùm ở biển Bãi Trước Vũng Tàu
Lồng bè nuôi tôm hùm của các hộ nuôi đặt trên khu vực bãi cát Bãi Trước Vũng Tàu trước khi đưa thả xuống biển. Ảnh: PKT

Do khu vực trên không thuộc quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản của tỉnh nên TP Vũng Tàu đã có các thông báo đến người dân về việc ngưng hoạt động, di dời các lồng nuôi từ năm 2022. Tuy nhiên, theo các hộ nuôi thời điểm này vừa qua dịch COVID-19, đời sống kinh tế các hộ rất khó khăn, năm 2023 các hộ đã ngưng hoạt động nhưng đến năm 2024 hoạt động trở lại.

Đầu tháng 8-2024, Phòng Kinh tế TP Vũng Tàu tiếp tục có văn bản gửi các hộ yêu cầu di dời, chấm dứt hoạt động nuôi trồng thủy sản lồng bè. Do đó, các hộ nuôi đã có đơn kiến nghị. Trong đó, các hộ kiến nghị được hỗ trợ kinh phí để di dời lồng bè đi nơi khác, gia hạn thời gian di dời các lồng bè trong thời gian 3-6 tháng để các hộ có thời gian chuẩn bị tìm nơi nuôi trồng mới.

Phòng Kinh tế Vũng Tàu đã có cuộc họp cùng các phường và 12 hộ nuôi để giải quyết đơn kiến nghị.

Tại cuộc họp, đa số các hộ chấp hành chủ trương của nhà nước. Tuy nhiên, để di dời lồng nuôi gặp nhiều khó khăn như mất nhiều thời gian do lồng nuôi được đóng cột, cố định dưới nền đáy, quá trình di chuyển ảnh hưởng đến con giống, …Các hộ vẫn kiến nghị được hỗ trợ và gia hạn thời gian di dời.

Nuoi-tom-hum-h2.jpg
Lồng nuôi tôm hùm được các hộ thả tập trung ở khu vực gần Khu du lịch Cáp treo Vũng Tàu- nơi chuẩn bị thi công dự án thủy cung. Ảnh: TK

Trong đó có 2 hộ nuôi kiến nghị cụ thể TP Vũng Tàu xem xét giải quyết hỗ trợ kinh phí di dời lồng bè đi nơi khác, mức 1,8 triệu đồng/1 lồng; xin gia hạn thời gian di dời lồng bè trong thời gian từ 3-6 tháng để các hộ dân có thời gian chuẩn bị tìm nơi nuôi mới.

Phòng Kinh tế cũng đã giải thích các quy định pháp luật về chính sách hỗ trợ khi di dời, giải toả lồng, bè nằm ngoài vùng quy hoạch theo công văn của Sở NN&PTNT. Theo đó, trong quá trình giải tỏa bè nuôi, các cơ sở không được hỗ trợ bất kỳ kinh phí nào từ chính quyền cũng như cơ quan chức năng.

Ngày 4-9, TP Vũng Tàu đã trả lời đơn kiến nghị của các hộ nuôi. Theo đó, lãnh đạo TP bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn của các hộ nuôi trong thời gian qua. Tuy nhiên, hoạt động nuôi thủy sản tại khu vực Bãi Trước là hoạt động nằm ngoài quy hoạch, kế hoạch nuôi thủy sản lồng, bè của UBND tỉnh, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Mặt khác, hiện nay TP Vũng Tàu đang triển khai các dự án phát triển du lịch tại khu vực Bãi Trước, hướng tới xây dựng thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế theo Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày năm 2022; …đồng thời nhằm đảm bảo an toàn tuyến luồng hàng hải, vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thu hút đầu tư.

Thuy-cung-hon-nguu.jpg
Khu vực Bãi Trước Vũng Tàu được các hộ nuôi cho là phù hợp để thả lồng bè nuôi tôm hùm nhưng không phù hợp với quy hoạch vùng nuôi của tỉnh. Ảnh: TK

TP Vũng Tàu yêu cầu các hộ hoàn thành việc di dời, chấm dứt hoạt động nuôi trồng thủy sản lồng, bè khu vực Bãi Trước đến hết ngày 30-9.

Sau thời gian trên, nếu các hộ dân không tự giác chấp hành, TP Vũng Tàu sẽ tổ chức lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt và tổ chức cưỡng chế di dời lồng, bè theo quy định.

Mọi chi phí phát sinh cũng như thiệt hại về tài sản, vật nuôi trong quá trình thực hiện cưỡng chế, các hộ nuôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Trong quá trình giải tỏa lồng, bè nuôi thuỷ sản, các cơ sở không được hỗ trợ bất kỳ kinh phí nào từ chính quyền cũng như cơ quan chức năng.

Chiều 10-9, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Phương Nam đại diện các hộ nuôi trồng thủy sản chia sẻ, đã nhận được thông báo di dời và trả lời đơn của TP Vũng Tàu. Tuy nhiên việc di dời đúng thời gian như trên rất khó khăn với các hộ. Các hộ nuôi sẽ tiếp tục kiến nghị cho thời gian di dời nhiều hơn và nếu có thể đề nghị TP Vũng Tàu hỗ trợ kinh phí.

“Chúng tôi nuôi trồng thủy sản lồng bè để thả tôm hùm bông, tôm hùm kẹt, hùm xanh ở đây từ rất lâu. Việc nuôi tập trung tại mũi Nghinh Phong và khu vực Cáp treo do điều kiện thuận lợi về thời tiết, vùng nước. Thời gian nuôi tôm tùy loại, khoảng từ 16 tháng- 26 tháng. Hiện các hộ nuôi chưa tìm được vị trí nào khác để di dời lồng bè nuôi phù hợp. Trước mắt chúng tôi sẽ cố gắng di dời xa lồng nuôi khỏi khu vực thi công dự án thủy cung…”- ông Nam cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm