TP.HCM: 591 tuyến đường hạn chế thi công đào đường vào ban ngày

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM đã ban hành danh sách 591 tuyến đường, đoạn đường hạn chế thi công đào đường vào ban ngày trong năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đó, Sở GTVT TP.HCM đã có văn bản thông báo về danh sách 591 tuyến đường ở TP hạn chế thi công đào đường ban ngày, chỉ thi công đào đường vào ban đêm trong năm 2024. Thời gian được phép thi công từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

Lý giải về nguyên nhân, Sở GTVT cho biết căn cứ vào đề xuất của cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ, tình hình giao thông, khả năng lưu thông thực tế cũng như tính chất quan trọng của các tuyến đường trên địa bàn TP.

đào đường
Việc hạn chế thi công đào đường trong năm 2024 nhằm đảo bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông.

Bên cạnh đó, 591 tuyến đường hạn chế đào đường vào ban ngày đều là những tuyến đường huyết mạch, có mật độ lưu thông khá cao, việc thi công đào đường có nguy cơ dẫn đến ùn ứ giao thông, gây cản trở cho việc lưu thông của các phương tiện.

Một số tuyến đường trong danh sách 591 tuyến đường, đoạn đường hạn chế đào đường vào ban ngày là đường Võ Văn Kiệt, đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Điện Biên Phủ, đường Đồng Khởi, đường Hai Bà Trưng, đường Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của, đường Ung Văn Khiêm...

Các tuyến đường, đoạn đường thuộc danh mục nêu trên được phép thi công xử lý các sự cố đột xuất về kỹ thuật nhưng phải chấp hành theo đúng quy định. Trong những trường hợp cấp bách, cần thiết phải thi công đào đường trên các tuyến đường, đoạn đường này thì Sở GTVT sẽ xem xét, giải quyết theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm