TP.HCM: Bệnh viện Chợ Rẫy có 2 tân Phó Giám đốc

(PLO)- BS.CKII Phạm Thanh Việt và TS, dược sĩ Nguyễn Quốc Bình vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-3, GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ Trưởng Bộ Y tế, trao quyết định của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm BS.CKII Phạm Thanh Việt và TS, dược sĩ Nguyễn Quốc Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM).

Cụ thể, Bộ Y tế bổ nhiệm BS.CKII Phạm Thanh Việt giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn BV Chợ Rẫy; Bổ nhiệm TS, dược sĩ Nguyễn Quốc Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kinh tế BV Chợ Rẫy.

GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ Trưởng Bộ Y tế, bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi trao quyết định của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm hai tân Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy.

phó giám đốc - 1
Trao quyết định bổ nhiệm hai Phó giám đốc BV Chợ Rẫy. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo ông Thuấn, BV Chợ Rẫy đã đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trong thời gian qua. Trên cơ sở kế thừa thành tựu của thế hệ trước, qua nhiều năm BV đã khẳng định được vị thế là đầu tàu của cơ sở khám chữa bệnh phía Nam.

“Chúng tôi mong BV tiếp tục đoàn kết, phát huy, phát triển BV tốt hơn nữa, tiếp tục lấy người bệnh làm trung tâm để có các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, sự hài lòng của người bệnh. Cạnh đó tiếp tục quan tâm đời sống của cán bộ, nhân viên” - ông Thuấn chia sẻ.

Ông Thuấn bày tỏ hy vọng BV sẽ tập trung áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tiến tới hồ sơ sức khỏe điện tử, thanh toán không tiền mặt,… Cạnh đó gửi gắm BV tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu, chuyển giao kĩ thuật cho tuyến dưới.

“BV khi có đủ lãnh đạo, cần thiết phải có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, tránh chồng chéo. Hy vọng BV Chợ Rẫy đồng hành cùng Bộ Y tế trong việc hoàn thiện cơ chế chính sách, thể chế trong ngành y tế” - ông Thuấn nói.

Ông Thuấn cho biết thêm Bộ Y tế dự kiến xây dựng hai trung tâm xạ trị proton điều trị ung thư ở phía Bắc và phía Nam. Phía Bắc dự kiến đặt ở BV K, phía Nam dự kiến đặt ở BV Chợ Rẫy. Kinh phí dự kiến khoảng 2.600 tỷ đồng cho mỗi trung tâm.

pho-giam-doc1.JPG
GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ Trưởng Bộ Y tế, phát biểu tại lễ bổ nhiệm. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, BS.CKII Phạm Thanh Việt, tân Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy, cho rằng được giao nhiệm vụ mới là niềm vinh dự rất to lớn. Ông Việt bày tỏ niềm tự hào khi được là một thành viên trong Ban quản lý điều hành của BV Chợ Rẫy.

“Với niềm tự hào đó, tôi càng không quên trách nhiệm của mình ở vị trí công việc mới được giao. Tôi sẽ cùng BV bảo vệ vững chắc những thành quả mà thế hệ đi trước và thế hệ đương nhiệm đã xây dựng. Song song đó phát triển BV Chợ Rẫy xứng tầm là BV tuyến cuối hạng đặc biệt, vươn tầm khu vực và trên thế giới” - ông Việt nói.

Trong cương vị mới, BS.CKII Phạm Thanh Việt cho biết sẽ cố gắng nghiên cứu, tìm tòi để tham mưu cho Đảng ủy, giám đốc BV cập nhật phát triển kỹ thuật mới, ứng dụng kỹ thuật nhân tạo, giải pháp thông minh chuyển đổi số vào hoạt động khám chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và quản lý của BV.

TS, dược sĩ Nguyễn Quốc Bình, tân Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy, cho biết ở cương vị mới sẽ dùng chuyên môn của bản thân cùng với tập thể lãnh đạo BV đoàn kết, thống nhất giúp BV từng bước phát triển, xứng tầm về chất lượng chuyên môn của BV hạng đặc biệt.

“Sự tín nhiệm của các đồng chí là động lực chính giúp tôi có được vinh dự như ngày hôm nay. Trong nhiệm vụ mới, tôi sẽ không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn, tiếp thu các ý kiến đóng góp để đổi mới sáng tạo trong công việc. Tôi cam kết hoàn thành tốt nhất công việc được giao, góp phần làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngoài ra góp phần đảm bảo đời sống thu nhập người lao động, duy trì và cũng cố uy tín, thương hiệu của BV” - ông Bình bày tỏ.

Tân Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Phạm Thanh Việt

BS.CKII Phạm Thanh Việt sinh ngày 22-03-1971 tại tỉnh Kiên Giang. Năm 1997, ông tốt nghiệp BS đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM. Năm 2013, ông tốt nghiệp CKII chuyên ngành Ngoại Lồng ngực tại Đại học Y dược TP.HCM.

Về quá trình công tác, từ tháng 08-2013 đến nay, BS Việt làm Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Chợ Rẫy.

Tháng 10-2021 đến tháng 06-2023, ông làm Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp kiêm Phụ trách khoa Tạo hình thẩm mỹ BV Chợ Rẫy.

Tháng 10-2023 đến nay, ông làm Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp kiêm Phụ trách phòng Trang thiết bị y tế BV Chợ Rẫy.

Tân Phó Giám đốc phụ trách kinh tế Nguyễn Quốc Bình

TS, dược sĩ Nguyễn Quốc Bình sinh ngày 04-01-1973 tại tỉnh Phú Thọ. Năm 1995, ông tốt nghiệp Dược sĩ tại Đại học Dược Hà Nội. Năm 2003, ông tốt nghiệp Tiến sĩ Dược tại Đại học Aix-Marseille II - Cộng hòa Pháp. Năm 2021, ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học FPT.

Về quá trình công tác, tháng 1-2007, ông làm Giám đốc Nghiên cứu phát triển, Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex. Tháng 4-2009, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex.

Tháng 04-2013 đến tháng 03-2019, ông là kiêm Trưởng khoa Dược BV Chợ Rẫy. Tháng 3-2019 đến nay, ông làm Giám đốc Trung tâm Thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc (DI & ADR) kiêm Trưởng khoa Dược BV Chợ Rẫy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm