TP.HCM chính thức đặt tên đường cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Sáng 1-3, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ gắn bảng tên con đường Phạm Văn Đồng. 

Lãnh đạo TP.HCM và tỉnh Quảng Ngãi kéo băng đặt tên đường cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: MINH QUÝ

Đường có chiều dài 12,2km bắt đầu từ ngã năm Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) đến nút giao thông Linh Xuân (quận Thủ Đức). Con đường này thuộc dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài, đi qua địa bàn các quận Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và Thủ Đức. Hiện nay, tuyến đường Phạm Văn Đồng mới thông xe giai đoạn một được 4,7km từ nút giao thông Nguyễn Thái Sơn đến ngã tư Bình Triệu (Thủ Đức).

: Lãnh đạo TP.HCM và tỉnh Quảng Ngãi kéo băng đặt tên đường cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: MINH QUÝ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết, đến cuối năm 2014 sẽ hoàn thành đoạn đường còn lại. Khi đưa vào hoạt động, đây sẽ là tuyến đường kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đi các quận phía đông bắc TP và nối các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Trục đường mới này sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực nội thành và cửa ngõ Đông bắc TP, tạo động lực để chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường, thúc đẩy kinh tế TP phát triển.

Đường Phạm Văn Đồng được thiết kế cho 12 làn xe lưu thông. Ảnh: MINH QUÝ

MINH QUÝ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm