TP.HCM: Chưa hết nạn hàng quán hát gây ồn sau 22 giờ

(PLO)- Một số địa bàn ở TP.HCM lại xuất hiện tình trạng các quán bật nhạc, hát karaoke… gây ồn sau 22 giờ, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, một số bạn đọc cho biết tình trạng mở nhạc, hát karaoke... đến nửa đêm tại các quán nhậu, hát với nhau... lại xuất hiện trên địa bàn TP.HCM.

Theo một số bạn đọc, tình trạng này gây ra tiếng ồn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân trong khu vực. Dù người dân đã nhiều lần phản ánh, các cơ quan chức năng cũng nhắc nhở, xử phạt các hàng quán này, tuy nhiên tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Nhạc lớn khiến thường xuyên bị mất ngủ

Anh LVS ở đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh cho biết gần nhà anh có một cơ sở kinh doanh ăn uống thường xuyên bật nhạc với công suất lớn đến khoảng 1-2 giờ sáng mới tắt. Việc này đã và đang gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân xung quanh.

“Gần hai tháng nay, quán này bật nhạc lớn liên tục, mà nhạc bật qua 12 giờ đêm luôn. Hôm nào có lực lượng trật tự đô thị đi tuần tra thì họ mới tắt sớm. Tôi từng phản ánh lên cổng thông tin 1022 về tình trạng này nhiều lần nhưng đến nay vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Nhà tôi có người già, trẻ nhỏ thường xuyên bị mất ngủ, cứ tình trạng này là không thể chịu nổi” - anh S bức xúc.

Cũng theo chị NTK, sống tại khu vực này, nhiều hôm chị tăng ca đến 12 giờ đêm mới về, chưa đến nhà là chị đã nghe tiếng nhạc ầm ầm rồi. Nhất là vào các ngày cuối tuần, quán này mở nhạc rất lớn, chỉ khi có kiểm tra thì họ mở nhỏ, xong rồi lại như cũ. “Có hôm con tôi bệnh, cần nghỉ ngơi, tôi phải đưa con qua nhà ngoại ở phường khác ở đỡ. Chứ mở nhạc kiểu này thì ai nghỉ ngơi gì được” - chị K nói.

Cơ sở kinh doanh quán nhậu ở quận Bình Thạnh, TP.HCM gây ồn sau 22 giờ bị người dân phản ánh. Ảnh: HUỲNH THƠ
Cơ sở kinh doanh quán nhậu ở quận Bình Thạnh, TP.HCM gây ồn sau 22 giờ bị người dân phản ánh. Ảnh: HUỲNH THƠ

Tương tự, bà DTS ở đường Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, quận 3 cho biết gần nhà bà có quán hát với nhau. Quán này thường xuyên hát hò suốt đêm, gây ồn ào, ảnh hưởng đến sức khỏe cả gia đình bà. Quán này họ tổ chức hát trong các phòng nhưng cách âm thế nào mà bên ngoài vẫn nghe rất ồn ào.

“Tôi đã lớn tuổi nên khó ngủ, lại gặp tình trạng này khiến tôi rất mệt mỏi. Con cái tôi cũng vậy, sáng ra đi làm là vật vờ vì thường xuyên mất ngủ. Tôi có phản ánh đến tổng đài 1022 và UBND phường về sự việc này, sau đó UBND phường cũng có đến làm việc với quán. Mong rằng tình trạng trên sẽ được giải quyết triệt để, đi vào nề nếp. Quán xá mở ra kinh doanh thì không ai nói gì nhưng phải đúng quy định pháp luật, không gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh” - bà S nói.

Phường đã làm việc với các cơ sở bị phản ánh

Trao đổi với PV, ông Đặng Hồng Chuyên, Phó Chủ tịch UBND phường 13, quận Bình Thạnh, cho biết UBND phường đã nhiều lần nhận được thông tin phản ánh của người dân, trong đó có tám lần trên cổng thông tin 1022. Sau đó, UBND phường đã nhanh chóng đến làm việc, lập biên bản nhắc nhở cơ sở kinh doanh không bật nhạc lớn, tránh làm ồn, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh.

“UBND phường liên tục ra quân tuần tra, xử lý về tình trạng bật nhạc lớn tại cơ sở bị người dân phản ánh. Qua làm việc, phường nhận thấy cơ sở kinh doanh này đã có nhiều chuyển biến, từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần đã giảm âm lượng. Tuy nhiên vào cuối tuần, quán vẫn còn bật nhạc với công suất lớn nhằm thu hút khách.

Để xử lý dứt điểm, UBND phường đã bố trí lực lượng chức năng đi kiểm tra, xử phạt vào các tối cuối tuần. Thậm chí đậu xe của lực lượng trật tự đô thị trước quán. Trong trường hợp tiếp tục vi phạm, UBND phường sẽ gửi báo cáo lên UBND quận Bình Thạnh để chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn vào cuộc xử lý theo quy định của pháp luật” - ông Chuyên nói.

Cũng theo đại diện UBND phường Võ Thị Sáu, quận 3, sau khi nhận phản ánh của người dân về tình trạng tiếng ồn, phường đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, thậm chí lập biên bản hộ kinh doanh hát với nhau trên đường Trần Quốc Toản. Sau đó, hộ kinh doanh này đã cam kết sẽ hạn chế tiếng ồn sau 22 giờ. Tuy nhiên, sau đó tình trạng trên vẫn không giảm nên UBND phường đã phối hợp với công an phường kiểm tra liên ngành và ra quyết định xử phạt hộ kinh doanh này.

“Lần xử phạt thứ nhất vào ngày 19-9-2022 phạt 750.000 đồng, lần thứ hai vào ngày 7-4-2023 cũng phạt 750.000 đồng. Xử phạt lỗi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau theo Nghị định 144/2021. Sau khi xử phạt đến nay tình trạng đã giảm, người dân cũng không còn phản ánh” - vị đại diện phường thông tin.

Cũng theo vị đại diện này, không chỉ riêng hộ kinh doanh trên đường Trần Quốc Toản, phường cũng thường xuyên kiểm tra và xử phạt các trường hợp vi phạm gây ồn sau 22 giờ tại các quán nhậu, quán karaoke, quá bar… trên địa bàn phường. Tuy nhiên, khó khăn ở chỗ tình trạng này xảy ra vào đêm khuya hoặc rạng sáng và việc kiểm tra, xử lý sẽ thực hiện liên ngành nên trước khi đi cần có kế hoạch cụ thể.

Bật nhạc, hát karaoke… gây ồn sau 22 giờ bị xử phạt thế nào?

Căn cứ Điều 6 Nghị định 45/2022, hành vi vi phạm tiếng ồn sẽ bị xử phạt hành chính đối với cá nhân tùy theo mức độ tiếng ồn vượt quá quy chuẩn kỹ thuật tiếng ồn. Đối với tổ chức, mức tiền phạt gấp hai lần so với cá nhân.

Căn cứ Điều 22 Nghị định 45/2022, tùy vào tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật dBA mà có mức xử phạt riêng, mức phạt cao nhất lên đến 160 triệu đồng (đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 40 dBA trở lên).

Trong một số trường hợp, ngoài xử phạt hành chính còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động 3-12 tháng tùy thuộc vào hành vi vi phạm.Ngoài ra còn bắt buộc thực hiện các biện pháp khắc phục.

Đồng thời, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 144/2021, với hành vi bật nhạc, hát karaoke, hát với nhau… có thể sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 500.000-1 triệu đồng vì gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau…

Luật sư ĐÀO THỊ BÍCH LIÊN, Đoàn Luật sư TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm