TP.HCM: Đường hoa, hội hoa xuân... vắng ngắt người tối 28 Tết

Phố đi bộ Nguyễn Huệ, vẫn là nơi tổ chức đường hoa, nếu như mọi năm thì rất đông người đến vui chơi, ngắm hoa nhưng tối 28 Tết tân Sửu, các ngã đi vào đường hoa Nguyễn Huệ được rào chắn, khách không vào trong. Ảnh: H.CHÂU

Bên trong đường hoa Nguyễn Huệ vắng du khách. Ảnh: H.CHÂU

Tiểu cảnh bên trong đường hoa.

Một bảo vệ đường hoa Nguyễn Huệ cho hay: Lẽ ra đêm nay diễn ra lễ khai mạc đường hoa nhưng vì dịch COVID-19, phải hủy. Đường hoa sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 17 giờ hàng ngày nhưng khách phải vào từng tốp và phải tuân thủ việc phòng dịch. Khi thấy đông người, bảo vệ cổng sẽ không cho vào. Ảnh: H.CHÂU

công viên Tao Đàn, tối 28 tết, các cổng được rào chắn. Ảnh: H.CHÂU

Bên trong công viên Tao Đàn vắng ngắt người. Bình thường mọi năm nơi đây là nơi tổ chức rất nhiều hoạt động vui xuân đón tết như sân khấu tạp kỹ, các cuộc thi chim, hoa, cá cảnh... và thu hút rất đông người đến chen chân không lọt. Ảnh: H.CHÂU

Trước Nhà văn hóa Phụ Nữ, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 rất vắng người tham quan, xin chữ. Ảnh: H.CHÂU 

Các hoạt động vui xuân đón tết ở Nhà văn hóa Thanh Niên cũng đã dừng. Đường phố khu vực trung tâm vắng hẳn người... Ảnh: H.CHÂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm