TP.HCM: Giám sát, xử lý nghệ sĩ quảng cáo mỹ phẩm không đúng quy định

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM sẽ phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP để giám sát, xử lý nghệ sĩ, diễn viên quảng cáo mỹ phẩm không đúng theo quy định pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: TP.HCM: Giám sát, xử lý nghệ sĩ quảng cáo mỹ phẩm không đúng quy định

Chiều 9-6, tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, đã thông tin về tình trạng các diễn viên, hotgirl mạng xã hội quảng cáo mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, thông tin tại họp báo. Ảnh: LÊ THOA

Bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, thông tin tại họp báo. Ảnh: LÊ THOA

Theo bà Như, Sở Y tế TP đã ban hành nhiều kế hoạch đột xuất kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu mỹ phẩm trên địa bàn.

“Trường hợp vi phạm chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, thông tin quảng cáo mỹ phẩm tương tự như thuốc chữa bệnh thì Thanh tra Sở Y tế sẽ xử phạt hành chính, kiên quyết tịch thu, tiêu huỷ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc” – bà Như khẳng định.

Bà tiếp lời: “Sở Y tế cũng phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP, các sở, ngành liên quan giám sát, xử lý nghệ sĩ, diễn viên quảng cáo mỹ phẩm không đúng theo quy định pháp luật”.

Cũng tại buổi họp, bà Lê Thiện Huỳnh Như đã thông tin về việc “ứng máu” tại Viện Tim TP.HCM xoay quanh bài viết “Hút máu… tình nguyện viên hiến máu” trên báo Tuổi Trẻ.

Theo bà Như, phẫu thuật tim là phẫu thuật mất máu nhiều và luôn yêu cầu phải truyền máu trong lúc phẫu thuật. Số lượng bệnh nhân cần mổ tim tại Viện tim TP là rất lớn. Do đó bệnh viện (BV) phải luôn đảm bảo nguồn cung ứng máu cho người bệnh phẫu thuật.

Bà Như cho biết ngoài nguồn máu nhận được từ BV Truyền máu - huyết học thì Viện Tim đã chủ động vận động thêm người thân của bệnh nhân để hiến máu. Đối với bệnh nhân có người thân hiến máu thì không phải đóng chi phí và không phải có yêu cầu phải bồi dưỡng cho người hiến máu.

Đối với trường hợp bệnh nhân không có người thân hiến máu, Viện Tim cũng khẳng định việc hiến máu không ảnh hưởng đến lịch phẫu thuật, BV luôn đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người bệnh.

Lãnh đạo Viện Tim cũng nhận thấy có sự thiếu sót trong việc quản lý, giám sát chặt chẽ người đến làm công tác thiện nguyện tại BV, BV đã rút kinh nghiệm và chấn chỉnh ngay.

Sở Y tế đã yêu cầu giám đốc Viện Tim và các BV trên địa bàn nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý và giám sát chặt chẽ đối với các hoạt động thiện nguyện tại đơn vị nhằm tránh các trường hợp tương tự có thể xảy ra.

Đồng thời yêu cầu Viện Tim phối hợp với BV Truyền máu - huyết học tổ chức đảm bảo cung ứng máu cho bệnh nhân phẫu thuật tại Viện Tim, chỉ nên thực hiện quy trình hiến máu, lấy máu tại chỗ trong các trường hợp tối khẩn cấp.

Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp Công an TP, Hội Chữ thập đỏ TP kiểm tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có) và báo cáo Thường trực UBND TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm