TP.HCM: Hơn 55% doanh nghiệp dự báo tình hình kinh doanh sẽ tốt hơn

(PLO)-Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM, có 55,60% doanh nghiệp dự báo tình hình kinh doanh sẽ tốt hơn trong quý tiếp theo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) vừa báo tình hình doanh nghiệp (DN) đầu năm 2024.

25% doanh nghiệp giảm nhân lực do thiếu đơn hàng

Theo đó, kết quả khảo sát doanh nghiệp quý I cho thấy, hầu hết DN đang hoạt động ổn định với tỉ lệ 51,10%, 48,90% còn lại chia đều cho số doanh nghiệp tăng và giảm.

Qua đó, cho thấy nền kinh tế chưa có nhiều khởi sắc, với thuận lợi, khó khăn đan xen; một số ngành có cơ hội để phát triển như công nghệ, cơ khí, đồ gia dụng nhưng một số ngành vẫn còn khó khăn như dệt may, da giày, sản phẩm gỗ…

Trong đó, những DN năng động, nắm bắt xu thế chuyên đổi số, tăng trưởng xanh, khai thác thị trường mới, nhiều tiềm năng như Đông Nam Á hoặc châu Phi có doanh thu tăng đáng kể, thậm chí tỉ lệ phát triển hơn 200% so với trước dịch.

Về tình hình sử dụng lao động có phần thiếu tích cực, khi kết quả khảo sát có tới 25,6% DN giảm nhân lực do từ sự thiếu hụt đơn hàng sản xuất.

Tuy nhiên, cũng báo hiệu dấu hiệu tích cực khi các DN đẩy mạnh hiện đại hóa, sử dụng công nghệ cao hơn tăng năng suất lao động.

Vì vậy, có 55,60% doanh nghiệp dự báo tình hình kinh doanh sẽ tốt hơn trong quý tiếp theo, trong khi chỉ có 8,90% doanh nghiệp dự báo sẽ giảm đi. Điều này thể hiện niềm tin tích cực của cộng đồng doanh nghiệp

Trước tình hình trên cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị thành phố nhanh chóng giải quyết các vấn đề.

Đặc biệt, có 60% doanh nghiệp yêu cầu “đẩy mạnh kích cầu đầu tư và tiêu dùng”; 50% DN yêu cầu “nhanh chóng giải quyết các kiến nghị hợp lý của DN”.

45,6% DN yêu cầu “giảm các loại thuế, phí, bảo hiểm xã hội, phí công đoàn”; 34,4% DN yêu cầu “phát triển hạ tầng giao thông và các tiện ích khác”.

doanh-nghiep-quy-I.jpg
Có doanh nghiệp nắm bắt cơ hội tăng trưởng xanh, tìm thị trường mới doanh thu tăng đáng kể. ẢNH: TÚ UYÊN

Doanh nghiệp đề xuất thí điểm triển khai mô hình “cho thuê nhà ở xã hội"

Cộng đồng DN cho rằng việc phục hồi ngành bất động sản là cần thiết, từ đó làm cơ sở để phục hồi sự phát triển của các ngành liên quan.

Thành phố cần có chính sách ưu tiên xây dựng các dự án phát triển khu dân cư, xây dựng nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp, nhà ở xã hội (NOXH).

HUBA kiến nghị thành phố vận dụng các chính sách đặc thù Nghị quyết 98 để thí điểm triển khai mô hình “cho thuê NOXH dài hạn” thay cho hình thức “mua đứt, bán đoạn” như hiện nay. Giúp người thu nhập thấp có nhiều khả năng tiếp cận.

Thành phố có thể thành lập hoặc giao nhiệm vụ cho một hoặc một số đơn vị thuộc nhà nước, mua hoặc đặt hàng xây các khu NOXH, sau đó cho người dân thuê lại dài hạn, theo các tiêu chí minh bạch, phù hợp.

Đồng thời, xây dựng chính sách NOXH đáp ứng nhu cầu ở ổn định, thực tế của người dân và đảm bảo khả năng thanh toán.

Cộng đồng DN hy vọng chính sách này sẽ giúp người dân có nhà ở, các đơn vị xây dựng có việc làm. Ngành vật liệu xây dựng tiêu thụ được sản phẩm và các ngành dịch vụ khác có cơ hội phát triển theo.

Qua đó, nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản, triệt tiêu môi trường cho việc lợi dụng chính sách, giảm thiểu tình trạng đầu cơ NOXH.

Ngoài ra, cộng đồng DN kiến nghị thành phố quan tâm phát triển đồng đều các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ,…tạo nền tảng cho việc xây dựng cơ cấu kinh tế cân bằng, ổn định và bền vững.

Theo đó, thời gian qua thành phố đã có chủ trương chuyển đổi, mở rộng, tạo lập thêm các khu công nghiệp. Cộng đồng DN mong muốn thành phố mời gọi được các tập đoàn “đại bàng” đến đầu tư, tạo cơ hội cho DN Việt tham gia kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái của ngành công nghiệp hỗ trợ tạo điều kiện cho sự đồng hành phát triển của các DN nhỏ và vừa trong các ngành kinh tế khác.

Theo HUBA, ngành nông nghiệp thành phố mới chỉ tự đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu rau. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp chưa tương xứng tiềm năng trong khi diện tích đất đai để hoang hóa khá nhiều…

Vì vậy, thành phố cần khảo sát hiện trạng sử dụng đất để xóa bỏ tình trạng chậm trễ đưa đất vào sử dụng để đất hoang hóa, tận dụng nguồn lực từ đất đai cho sự phát triển kinh tế.

Trong đó, việc vận dụng các chính sách đặc thù Nghị quyết 98 để khôi phục hiệu lực Quyết định 3680/2019 đáp ứng nhu cầu thiết yếu phát triển nông nghiệp.

Có sở trả lời 7/8 câu hỏi có nội dung trả lời giống nhau

Thời gian qua, thành phố, các sở ban ngành đã có những chuyển biến đáng kể nhằm hỗ trợ DN nhưng một số cơ quan, cá nhân chưa thực sự thể hiện tinh thần đồng hành với DN.

Có nhiều cơ quan không trả lời dứt điểm các kiến nghị của DN. Một số câu trả lời chung chung, không có thời điểm giải quyết cụ thể.

Ví dụ có sở trả lời “Đã phối hợp với Sở Nội vụ báo cáo đề xuất UBND TP.HCM”, “Sở đang phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao để hoàn chỉnh dự thảo này theo chức năng, nhiệm vụ liên quan”.

Hoặc có sở phản hồi 7/8 kiến nghị đều giống nhau là “Sở sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu điều chỉnh trong thời gian tới”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm