TP.HCM: Họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP, các mẹ Việt Nam anh hùng và những người từng sống và tham gia chiến đấu tại chiến khu An Phú Đông.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Quận ủy quận 12 Trần Hữu Trí nhấn mạnh địa danh An Phú Đông, vùng chiến khu năm xưa, đất và con người nơi đây đã đi vào lịch sử cách mạng vùng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định bằng những bản hùng ca vang dội.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đang tiến vào dâng hoa, dâng hương tại Nhà truyền thống chiến khu An Phú Đông. Ảnh: T.LÂM

Theo ông Trần Hữu Trí, phát huy truyền thống của vùng chiến khu An Phú Đông năm xưa, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân quận 12 đã ra sức phấn đấu phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, tạo bộ mặt đô thị mới trên quê hương An Phú Đông-Vườn Cau Đỏ anh hùng, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước.

Đại diện cho những người từng sống và tham gia chiến đấu, hoạt động tại chiến khu An Phú Đông năm xưa, ông Nguyễn Văn Gấm, cựu chiến binh phường Thạnh Lộc (quận 12), đã bày tỏ niềm vui trước những bước phát triển mạnh mẽ trên mảnh đất An Phú Đông kể từ ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ông Gấm nhấn mạnh cựu chiến binh quận 12 nguyện phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ cùng Đảng bộ và nhân dân quận quyết tâm xây dựng ba phường An Phú Đông nói riêng, quận 12 nói chung trở thành quận đô thị chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thay mặt cho thế hệ trẻ, Phó ban Mặt trận-địa bàn dân cư, Quận đoàn quận 12 Lê Thành Đạt bày tỏ niềm tự hào về lịch sử hào hùng của mảnh đất An Phú Đông và lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, mất mát to lớn của những đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh trên mảnh đất này. Anh Lê Thành Đạt cho biết tuổi trẻ quận 12 sẽ quyết tâm rèn sức luyện tài, cống hiến sức mình để xây dựng quê hương, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền nhân dân quận.

Ngay sau buổi họp mặt, lãnh đạo TP.HCM đã tặng hơn 150 phần quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, cựu chiến binh quận 12.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Nhà truyền thống chiến khu An Phú Đông để tưởng niệm các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống trên quê hương An Phú Đông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm