TP.HCM khẩn cấp hỗ trợ các hộ dân bị sụp lún ở Thanh Đa

(PLO)- UBND TP.HCM đã giao UBND quận Bình Thạnh thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân di dời do ảnh hưởng bởi sự cố sụp lún, sạt lở bờ kênh Thanh Đa, quận Bình Thạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước kiến nghị của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM về việc hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố sạt lở bờ kênh Thanh Đa, phường 25 quận Bình Thạnh, UBND TP.HCM đã chấp thuận. Đồng thời, yêu cầu UBND quận Bình Thạnh nhanh chóng triển khai.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM cho biết công trình kè bảo vệ bờ kênh Thanh Đa (Đoạn 1.1), phường 25, quận Bình Thạnh đã được đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2009, do Trung tâm Quản lý đường thủy quản lý (Sở GTVT TP) khai thác, vận hành.

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị khẩn cấp hỗ trợ các hộ dân bị sụp lún ở Thanh Đa. Ảnh: ĐÀO TRANG

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị khẩn cấp hỗ trợ các hộ dân bị sụp lún ở Thanh Đa. Ảnh: ĐÀO TRANG

Ngay sau khi xảy ra sự cố sụt lún, sạt lở tại công trình kè bảo vệ bờ kênh Thanh Đa, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP đã đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn cho các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Đối với phương án đảm bảo an toàn, UBND quận Bình Thạnh chỉ đạo UBND phường 25 đã tổ chức vận động, di dời các hộ dân tại khu vực bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Đồng thời, thông báo, cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở, tổ chức khoanh vùng, rào chắn không cho người dân, phương tiện qua lại và bố trí lực lượng thường xuyên túc trực theo dõi chặt chẽ diễn biến sụt lún tại khu vực. Hiện đã có 15/15 hộ dân được di dời.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP kiến nghị TP sớm xử lý, khắc phục sự cố sạt lở công trình kè bảo vệ bờ kênh Thanh Đa. Từ đó, sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng của sạt lở.

Đồng thời, kiến nghị các đơn vị tổ chức kiểm đếm, đánh giá, xác nhận hiện trạng các nhà dân trong khu vực đã bị lún, nứt, hư hỏng, thiệt hại do ảnh hưởng của sạt lở. Từ đó, có chế độ, chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân phải di dời do ảnh hưởng của sạt lở theo quy định, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Trước đề xuất trên, UBND TP đã giao UBND quận Bình Thạnh triển khai thực hiện theo ý kiến của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.

Đồng thời, TP giao Cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai phối hợp với các đơn vị chức năng theo dõi, tham mưu những nội dung liên quan, trình UBND TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm