TP.HCM lần đầu có trung tâm nghiên cứu và phát triển thuộc bệnh viện công

(PLO)- Bệnh viện Nhân dân 115 chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm nghiên cứu và phát triển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-7, Bệnh viện (BV) Nhân dân 115, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm nghiên cứu và phát triển (Trung tâm R&D).

TS-BS Vũ Đình Thắng, Trưởng Trung tâm R&D, cho biết BV Nhân dân 115 được xem là BV công đầu tiên có trung tâm này.

Trung tâm nghiên cứu và phát triển của BV Nhân dân 115 chính thức hoạt động. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trung tâm nghiên cứu và phát triển của BV Nhân dân 115 chính thức hoạt động. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trung tâm có chức năng nghiên cứu và cho ra các sản phẩm, dịch vụ mới liên quan lĩnh vực y tế, khoa học kỹ thuật; cải tiến quy trình, dịch vụ hiện có để phục vụ nhu cầu người bệnh được tốt hơn.

“BV Nhân dân 115 xem trung tâm là nền tảng cho sự phát triển bền vững và là nơi cung cấp nguồn lực chất lượng cho BV, đặc biệt là nhân lực tiên phong của nền y học 4.0 trong khu vực và quốc tế” – TS-BS Thắng chia sẻ.

TS-BS Phan Văn Báu, Giám đốc BV Nhân dân 115, cho biết trung tâm quy tụ nhiều chuyên gia trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực y tế, khoa học kỹ thuật… Trung tâm có nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0 để phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn.

Trung tâm nghiên cứu và phát triển là nơi đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trung tâm nghiên cứu và phát triển là nơi đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Liên quan bệnh lý đột quỵ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã mở rộng thời gian vàng trong điều trị từ 6 tiếng lên 24 tiếng. Khoảng 50% bệnh nhân đột quỵ mặc dù quá thời gian vàng trước đây đã được cứu sống nhờ ứng dụng AI vào chẩn đoán và điều trị” – BS Báu cho biết thêm.

Trong khám và điều trị, nếu BS chẩn đoán chính xác khoảng 92% thì khi sử dụng AI tỉ lệ đó tăng lên 98%. Từ hiệu quả thực tế do ứng dụng AI mang lại, trung tâm sẽ đẩy mạnh ứng dụng này để phục vụ cho công tác nghiên cứu trong lĩnh vực y tế.

“Cạnh đó, trung tâm sẽ phối hợp các trường đại học chuyên ngành sức khỏe, khoa học kỹ thuật để nghiên cứu, phát triển các phần mềm ứng dụng, hệ thống robot vào điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Đây còn là nơi đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế, khoa học kỹ thuật, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật cho các tỉnh, TP của cả nước” – TS-BS Báu nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm