TP.HCM mời gọi thành công 9 'ông lớn' tham gia Quỹ đầu tư mạo hiểm

(PLO)- TP.HCM đã mời gọi thành công 9 tập đoàn gồm Sovico, Vingroup, Becamex, VinaCapital, Sun Wah, VNG, CT Group, Hoa Sen và FPT cùng tham gia góp vốn để sáng lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TP theo mô hình doanh nghiệp cổ phần.

Chiều 17-4, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB), Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM (HCM VIF JSC).

Tham dự lễ công bố có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM;…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng các cổ đông sáng lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM. Ảnh: MINH HOÀNG

Lần đầu chấp nhận rủi ro 50%, miễn trừ trách nhiệm

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết hành trình xây dựng Đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm được thực hiện với tinh thần thần tốc, trải qua một quá trình tham vấn khổng lồ và toàn diện với nhiều vòng lấy ý kiến chuyên sâu.

"Đã có những buổi thảo luận chỉ để tìm cách cụ thể hóa cơ chế "thất bại có kiểm soát" sao cho vừa đúng quy định của luật, vừa thực sự khơi thông được điểm nghẽn về vốn cho đổi mới sáng tạo" - ông Thắng chia sẻ.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MINH HOÀNG

Theo ông Thắng, ngày 4-3, UBND TP.HCM đã chính thức ban hành Quyết định số 1267 phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM.

Ngay sau đó, Sở Tài chính đã phối hợp chặt chẽ cùng Sở Khoa học và Công nghệ để tham mưu bố trí nguồn vốn ban đầu 200 tỉ đồng từ ngân sách. Đồng thời chủ trì hướng dẫn các thủ tục đăng ký doanh nghiệp chỉ trong vòng 10 ngày sau khi thống nhất Điều lệ.

Sở Khoa học và Công nghệ đã mời gọi thành công 9 đơn vị là các tập đoàn, doanh nghiệp, quỹ đầu tư hàng đầu, gồm: Sovico, Vingroup, Becamex, VinaCapital, Sun Wah, VNG, CT Group, Hoa Sen và FPT cùng tham gia góp vốn để sáng lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TP theo mô hình doanh nghiệp cổ phần.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang (bìa phải) tham dự lễ công bố. Ảnh: MINH HOÀNG

Ông Lâm Đình Thắng cho biết sự đồng lòng đó đã giúp Quỹ đạt được một tỉ lệ huy động vốn xã hội hóa lý tưởng với 300 tỉ đồng (chiếm 60%) từ khu vực tư ngay trong giai đoạn thành lập.

“Nhờ đó, Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM đã chính thức nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 10-4-2026”- ông Lâm Đình Thắng nói và cho biết đây là một mô hình hoàn toàn mới, một mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương theo Nghị định 264, hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết việc thành lập Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM thể hiện quyết tâm hành động của TP trong việc chấp nhận rủi ro có kiểm soát với cơ chế “miễn trừ trách nhiệm” để góp phần huy động và dẫn dắt nguồn lực xã hội cho đổi mới sáng tạo thông qua mô hình quỹ công – tư, khơi thông dòng vốn của xã hội vào hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ hệ thống đổi mới sáng tạo của TP phát triển.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM (bìa trái) tham dự. Ảnh: MINH HOÀNG

Theo ông Lâm Đình Thắng, với Quỹ đầu tư mạo hiểm, lần đầu tiên, chúng ta xác lập ngưỡng rủi ro tổng thể lên đến 50% phần vốn nhà nước trong một chu kỳ đầu tư. Hiệu quả đầu tư sẽ được đánh giá trên tổng thể danh mục thay vì soi xét từng dự án đơn lẻ, cho phép vốn nhà nước thực sự đóng vai trò là vốn mồi dám mạo hiểm cùng doanh nghiệp.

Cơ chế “miễn trừ trách nhiệm” là vũ khí pháp lý để đội ngũ quản lý Quỹ đầu tư mạo hiểm tự tin dấn thân, xóa bỏ rào cản tâm lý e ngại của cán bộ khi đồng hành cùng các startup, bảo vệ họ trước những rủi ro khách quan của thị trường nếu đã tuân thủ đúng quy trình minh bạch.

Đáng chú ý, với tầm nhìn đạt quy mô 5.000 tỉ đồng vào năm 2035, Quỹ sẽ tập trung nguồn lực vào các công nghệ lõi chiến lược như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học đến năng lượng tái tạo và robot tự động hóa. Quỹ cũng đặt mục tiêu đầu tư vào 50 - 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đưa TP.HCM trở thành “thỏi nam châm” thu hút các dòng vốn đầu tư mạo hiểm quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các cổ đông. Ảnh: MINH HOÀNG

Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc cấp vốn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ, năm 2025, theo báo cáo từ tổ chức đánh giá quốc tế StartupBlink, lần đầu tiên TP.HCM lọt vào top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á.

Tuy nhiên, phía sau sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, TP luôn trăn trở về việc thiếu vắng các quỹ đầu tư mạo hiểm nội địa quy mô lớn, sự khan hiếm nguồn vốn mồi ở giai đoạn ươm tạo.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MINH HOÀNG

“Với yêu cầu trong giai đoạn mới, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và sự bùng nổ của các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, blockchain và dữ liệu lớn, TP cần một mô hình tổ chức tài chính mạnh mẽ để thúc đẩy tiềm năng đổi mới sáng tạo nội tại” – ông Nguyễn Mạnh Cường nói và cho biết một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là quyết định thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường nhìn nhận sự tham gia với tư cách cổ đông sáng lập của các quỹ đầu tư, tập đoàn, doanh nghiệp kỳ lân công nghệ hàng đầu được kỳ vọng sẽ mang đến một tư duy quản trị chuẩn quốc tế, một mạng lưới thị trường rộng rãi và sự thấu hiểu sâu sắc về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Các doanh nghiệp đã cùng với TP tiên phong khai mở thị trường vốn mạo hiểm nội địa, chia sẻ lợi ích và rủi ro để ươm mầm cho những doanh nghiệp công nghệ tương lai của đất nước.

Lãnh đạo Trung ương, TP.HCM, các cổ đông, doanh nghiệp... chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: MINH HOÀNG

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường cho biết lãnh đạo TP cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc cấp vốn theo đề án. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo và kết nối thương mại hóa để hình thành nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm lực và khả năng tăng trưởng cao để các Quỹ đầu tư xem xét đánh giá và đầu tư hiệu quả.

Ông đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tiếp tục bám sát, hướng dẫn và tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình Quỹ đi vào vận hành và hoạt động thực tiễn.

“Chúng ta hãy cùng nhau kiến tạo một hệ sinh thái đầu tư khởi nghiệp sáng tạo lành mạnh; đưa TP.HCM trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo, một điểm đến thu hút các nhà khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế đến hoạt động, đầu tư và gọi vốn để xây dựng, phát triển TP” – ông Cường nói.

Ông Hoàng Đức Trung, Giám đốc quỹ đầu tư Vinacapital Ventures, nhấn mạnh Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM đặt ra mục tiêu đầy thử thách nhưng cũng đầy thú vị là quy mô 500 tỉ đồng trong năm đầu tiên và kỳ vọng là 5.000 tỉ đồng sau 10 năm.

Theo ông Trung, quy mô 500 tỉ đồng là một lực đẩy để tạo ra những cú hích mạnh mẽ. “Chúng tôi đặt ra mục tiêu là mỗi đồng vốn đầu tư sẽ là một thỏi nam châm thu hút thêm ít nhất từ 3 đến 5 đồng từ các quỹ đầu tư tư nhân và quốc tế” – ông Trung nói và cho biết Quỹ sẽ không đầu tư dàn trải nhỏ lẻ mà chọn lọc những hạt giống xuất sắc nhất của các vườn ươm trên địa bàn TP. Ưu tiên đầu tư vào các công nghệ lõi, giải pháp xanh, chuyển đổi số thực thụ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới