TP.HCM: Nhiều tuyến đường, công viên tụ tập đông người

Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội kéo dài đến ngày 15-4. Tuy nhiên, tại một số địa điểm ở TP.HCM, chúng tôi ghi nhận lưu lượng xe di chuyển trên đường đông hơn nhiều so với những ngày đầu có lệnh cách ly.

Cụ thể, tại một số điểm ở các quận 3, Tân Phú, Phú Nhuận, nhiều người dân bắt đầu lơ là, không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, trong đó có cả những người già và nhiều trẻ em.

Nhiều phụ nữ bế con nhỏ ra đường để ngồi nói chuyện. Người già vừa đi dạo vừa tập thể dục và tranh thủ nghỉ ngơi, ăn uống trên các ghế đá công viên. Nhiều bạn trẻ cũng hẹn hò tại đây.

Một số điểm buôn bán thức ăn đường phố vẫn cho khách ngồi ăn tại chỗ. Các chợ vẫn tập trung đông người, nhiều người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách.

Dưới đây là một số ghi nhận của PV về việc người dân tiếp tục tụ tập đông người tại các nơi công cộng:

Chợ dân sinh họp cả sáng và chiều trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận Phú Nhuận) tấp nập người mua bán. Ảnh: THY NHUNG

Một công viên nhỏ trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) người dân vẫn tụ tập quá hai người. Ảnh: THY NHUNG

Dù có băng rôn về việc phòng, chống dịch COVID-19 nhưng người dân vẫn đi dạo, tập thể dục và ăn uống trên đường Trường Sa (quận Phú Nhuận). Ảnh: THY NHUNG

Thậm chí có người dân không đeo khẩu trang và ngồi ăn uống tại ghế công viên. Ảnh: THY NHUNG

Tại Công viên Tao Đàn có không ít người dân đi dạo, hóng mát. Ảnh: THY NHUNG

Người dân ngang nhiên tụ tập đông người và không đeo khẩu trang tại một tuyến đường trên địa bàn quận Tân Phú. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Người dân bán hàng rong. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Công nhân xây dựng không đeo khẩu trang khi làm việc. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Lực lượng dân phòng, công an phường thực hiện việc kiểm soát người dân nhằm hạn chế tụ tập tại Công viên Gia Định (quận Phú Nhuận). Ảnh: THY NHUNG

Công viên Gia Định không có người sau khi có lực lượng dân phòng trực tại đây. Ảnh: THY NHUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm