TP.HCM: Nhiều tuyến đường được Nhà nước và người dân cùng làm

(PLO)- Nhiều địa phương trên địa bàn TP.HCM đã kêu gọi người dân cùng thực hiện duy tu, sửa chữa những tuyến đường hư hỏng, xuống cấp và được người dân đồng tình, ủng hộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM xuất hiện tình trạng hư hỏng khiến người dân đi lại gặp nhiều khó khăn. Theo đó, nhiều địa phương đã và đang lên kế hoạch duy tu, sửa chữa những tuyến đường này, trong đó có phương án kêu gọi người dân và chính quyền cùng chung tay thực hiện.

Đường ngập, chằng chịt ổ gà

Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, đường Lò Lu (TP Thủ Đức) xuất hiện nhiều ổ voi lớn, gây khó khăn cho người đi đường.

“Đường vừa xuống cấp vừa không có hệ thống thoát nước nên hễ mưa là ngập. Người dân đi qua ổ voi, ổ gà rất lo bị té ngã, vô cùng nguy hiểm. Địa phương có đổ đá dăm vào những vùng trũng nhưng chỉ sau cơn mưa thì đâu lại vào đấy” - ông Lý Văn Tường (ngụ phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức) chia sẻ. Tương tự, đường Bưng Ông Thoàn (TP Thủ Đức) cũng xuống cấp nhiều năm nay, hàng loạt ổ voi, ổ gà xuất hiện.

Đường An Phú Đông 35 (phường An Phú Đông, quận 12) bị ngập sâu dù không mưa. Đường này không có hệ thống thoát nước nên chỉ cần một cơn mưa là ngập nhiều ngày.

“Nếu có mưa xuống thì phải hai tuần liên tiếp không mưa mới có thể hết ngập. Tôi mong chính quyền sớm nâng cấp đường để đời sống của người dân tốt hơn, tránh phải bì bõm đi qua những điểm ngập” - anh Nguyễn Hoàng (người dân sống ở khu vực này) chia sẻ.

Tại huyện Bình Chánh, đường Nguyễn Cửu Phú cũng hư hỏng, xuống cấp. Mặt đường đầy ổ voi, ổ gà, có những điểm ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết sở thường xuyên theo dõi, bám sát tình trạng giao thông ở nhiều tuyến đường trên địa bàn TP để thúc đẩy các đơn vị liên quan sửa chữa kịp thời. Trong đó có những tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, duy tu ở địa phương (cấp TP Thủ Đức và quận, huyện hoặc cấp phường). Vì vậy, các tuyến đường xuống cấp như Lò Lu, Bưng Ông Thoàn (TP Thủ Đức) và Nguyễn Cửu Phú (huyện Bình Chánh)… đã được sở nhắc nhở địa phương sửa chữa.

Sở GTVT cho biết thêm: Thanh tra Sở GTVT TP sẽ giám sát và xử phạt hành chính những đơn vị thi công để đường hư hỏng, bầy hầy. Đối với tuyến đường chưa thi công, cần tổ chức dặm vá để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

P8_hinhbai--.jpg
Mặt đường An Phú Đông 35 (quận 12) hư hỏng, ngập sâu khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: NHƯ NGỌC

Nhà nước và nhân dân cùng làm đường, hẻm

Chia sẻ về đường An Phú Đông 35, bà Võ Thị Ngọc Lan, Chủ tịch UBND phường An Phú Đông (quận 12), cho biết trên địa bàn phường có nhiều tuyến đường xuống cấp, trong đó có đường An Phú Đông 35. Tuy nhiên, thời điểm trình UBND quận 12 để bố trí vốn thì đường này chưa ngập.

Tới tháng 6, đường An Phú Đông 35 xuống cấp, ngay sau đó phường đã xin chủ trương để sớm thực hiện nâng cấp hệ thống cống, đường để đảm bảo đi lại cho người dân. UBND quận 12, người dân cùng đồng thuận với phương án chính quyền và người dân cùng làm. Quận đầu tư hệ thống cống, người dân làm đường. Như vậy, trong năm 2023 sẽ nâng cấp xong đường An Phú Đông 35.

“Chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm đã nhận được sự ủng hộ của người dân. Nhiều tuyến đường xuống cấp nhanh chóng được triển khai sửa chữa, mở rộng. Từ đó góp phần chỉnh trang đô thị, phục vụ đời sống của người dân ngày càng tốt hơn” - bà Lan nói.

Đại diện UBND quận 12 cho biết hiện nay trên địa bàn quận có một số tuyến đường xuống cấp đang được bố trí vốn để đầu tư. Trong đó có nhiều tuyến đường được địa phương vận động xã hội hóa để chính quyền và nhân dân cùng làm. Theo đó, nhiều tuyến đường xuống cấp hoặc thiếu hệ thống thoát nước cũng nhanh chóng được khắc phục.

UBND phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) cho biết thời gian qua phường đã thực hiện đầu tư nâng cấp các tuyến đường theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

UBND phường cũng đã vận động người dân đóng góp một phần hoặc toàn bộ kinh phí để thực hiện và nhận được sự đồng tình của người dân. Từ đó đã góp phần xây dựng môi trường, mỹ quan đô thị sạch đẹp, văn minh, cải thiện đời sống sinh hoạt, đi lại của người dân.

Tương tự, ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND quận 7, cho biết UBND quận luôn vận động bà con nhân dân, mạnh thường quân cùng chung tay mở rộng, nâng cấp hẻm, thay mới hệ thống thoát nước để chống ngập. Đến nay, nhiều tuyến đường đã thoát ngập, ô tô, xe cứu thương đã có thể chạy tới tận nhà dân.

“Quận 7 sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay nâng cấp đường, mở rộng hẻm trong thời gian tới” - ông Thành nói.•

Khắc phục tạm thời đường Bưng Ông Thoàn

Đối với đường Bưng Ông Thoàn, Phòng Quản lý đô thị TP Thủ Đức cho biết tuyến đường này xuống cấp nhiều năm nay, có mật độ phương tiện đi lại rất lớn. Vì vậy khi tiến hành nâng cấp đường, TP Thủ Đức đã phải vận động các phương tiện lựa chọn lộ trình khác.

P8_hinhBOX.png
Đường Bưng Ông Thoàn (TP Thủ Đức) gặp khó khăn trong quá trình thi công do trời mưa liên tục. Ảnh: Đ.TRANG

Dự kiến đường Bưng Ông Thoàn sẽ hoàn thành trong tháng 10 này. Tuy nhiên, gần đây TP có mưa lớn, đơn vị thi công cứ đổ đá dăm, chưa thảm nhựa đã gặp mưa lớn. Vì vậy, đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành. Riêng giai đoạn 1 của dự án đã hoàn tất nên việc đi lại của người dân cũng thuận tiện hơn.

“Hiện nay đơn vị thi công đang cố gắng tranh thủ thời tiết, nếu không mưa sẽ thảm nhựa ngay. Đối với những ổ voi, ổ gà lớn sẽ tạm thời đổ bê tông để đảm bảo việc đi lại cho người dân” - Phòng Quản lý đô thị TP Thủ Đức cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm