TP.HCM: Sau mưa lớn, nhiều tuyến đường kẹt xe nghiêm trọng

(PLO)- Mưa lớn đúng giờ tan tầm chiều ngày 22-6 khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị kẹt nghiêm trọng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-6, sau cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị ngập khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn.

Cụ thể, tại TP Thủ Đức một số tuyến đường ngập như Đỗ Xuân Hợp, Lã Xuân Oai, Lê Văn Việt, khu vực chợ Thủ Đức và đường Nguyễn Văn Hưởng.

Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường khác ở khu vực trung tâm TP.HCM xảy ra tình trạng kẹt xe hàng dài như đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Hoàng Sa, đường Điện Biên Phủ (khu vực ngã tư Hàng Xanh).

Hình ảnh ngập trên đường Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức. Ảnh: Tôi là dân Quận 9.

Hình ảnh ngập trên đường Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức. Ảnh: Tôi là dân Quận 9.

Khu vực Ngã tư hàng Xanh kẹt xe hàng dài, các phương tiện di chuyển chậm. Ảnh: Công Sơn.

Khu vực Ngã tư hàng Xanh kẹt xe hàng dài, các phương tiện di chuyển chậm. Ảnh: Công Sơn.

Tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Bình Thạnh) cũng xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài đến Quốc lộ 13. Ảnh: Lê Sơn.

Tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Bình Thạnh) cũng xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài đến Quốc lộ 13. Ảnh: Lê Sơn.

Đường Hoàng Sa, quận 3 cũng kẹt xe kéo dài. Ảnh: ĐT.

Đường Hoàng Sa, quận 3 cũng kẹt xe kéo dài. Ảnh: ĐT.

Các phương tiện phải nhúc nhích từng chút một, thậm chí mất khoảng 20-30 phút mới qua được điểm kẹt. Ảnh: ĐT.

Các phương tiện phải nhúc nhích từng chút một, thậm chí mất khoảng 20-30 phút mới qua được điểm kẹt. Ảnh: ĐT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm