TP.HCM sẽ sửa chữa, cải tạo chợ Bến Thành

(PLO)- Sau 38 năm kể từ lần tu sửa gần nhất, đến nay nhiều hạng mục của chợ Bến Thành đã xuống cấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-10, tại hội nghị lần thứ 18 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1 (TP.HCM), Phó Chủ tịch UBND quận 1 ông Vũ Nguyễn Quang Vinh đã thông tin về phương án cải tạo, sửa chữa chợ Bến Thành.

Theo ông Vinh, chợ Bến Thành có diện tích hơn 13.000m2, được xây dựng năm 1912 và lần trùng tu sửa chữa gần nhất là vào năm 1985. Đến nay, nhiều hạng mục đã xuống cấp.

cho-ben-thanh.jpeg
Phần mái của chợ Bến Thành đã rỉ sét, dột khi trời mưa. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Cụ thể: hệ tường không chịu lực, cấu kiện bị thấm, rạn nứt vữa tô trát; mặt ngoài kết cấu chính có nhiều cấu kiện bị rỉ sét, thấm, nứt, phồng rộp lớp bê tông bảo vệ; tháp đồng hồ có một số vị trí bị thấm, phồng rộp; tôn lợp mái chính cũng bị rỉ sét toàn bộ, dột khi trời mưa; nền gạch bị mòn, bay màu, nứt bể, lồi lõm.

Đồng thời, hệ thống điện đã cũ, đi nổi sơ sài, vỏ tủ điện rỉ sét, không đảm bảo an toàn; hệ thống thoát nước cũng cũ, mục bể gây mất mỹ quan chợ; hệ thống PCCC chưa đảm bảo theo quy định.

Ông Vinh cho biết qua đề xuất của quận 1, UBND TP đã xem xét, chỉ đạo quận rà soát, đề xuất nguồn kinh phí sửa chữa, cải tạo. Vừa qua, UBND quận 1 đã chỉ đạo Ban Quản lý chợ và các phòng, ban rà soát các hạng mục cần thiết.

Dự kiến có những hạng mục lớn cần thực hiện như cải tạo hệ thống thoát nước, cải tạo hệ thống cấp điện, thay mới hệ thống PCCC, lát nền lại chợ với diện tích khoảng 10.000m2. Tổng kinh phí gần 45 tỉ đồng, sẽ thực hiện hoàn thành trước ngày 30-4-2025 nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Riêng hạng mục chính là cải tạo mái chợ, Phó Chủ tịch UBND quận 1 thông tin nguyên bản mái chợ được lợp bằng ngói, sau đó được thay thế bằng tôn giả ngói.

"Hiện nay trong việc cải tạo, sữa chữa mái chợ, phục dựng di tích chợ cần thiết phải thay mái tôn giả ngói bằng vật liệu ngói như trước đây" - ông Vinh nói và cho hay kinh phí dự kiến cho phần này khoảng 95 tỉ đồng; quận sẽ đề xuất TP xem xét, bố trí ngân sách của TP để thực hiện.

Tại hội nghị, ông Vinh thông tin về phương án cải tạo cảnh quan trước chợ Bến Thành. Theo đó, tổng diện tích khu vực cải tạo có quy mô hơn 45.000 m2 gồm diện tích nền quảng trường và các đường giao thông, vỉa hè, công trình gắn với quảng trường, được phân thành bốn vùng.

cho-ben-thanh-cai-tao.jpg
Phương án cải tạo cảnh quan trước chợ Bến Thành. Ảnh: UBND quận 1

Việc này UBND TP.HCM đã giao quận 1 làm chủ đầu tư với mức đầu tư dự kiến khoảng 157 tỉ đồng. Các công việc cụ thể gồm lát nền đã granite tự nhiên, bố trí cây xanh, hệ thống đèn chiếu sáng, thảm cỏ, trang thiết bị tiện ích công cộng khác (ghế ngồi, máy uống nước tự động, wifi, nhà vệ sinh…)

Đồng thời, quận cũng sẽ cho phục dựng và tái bố trí tượng Trần Nguyên Hãn và tượng đài Quách Thị Trang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm