TP.HCM tăng tốc xây dựng hàng ngàn phòng học mới

(PLO)- Từ nay đến năm 2025, TP.HCM sẽ triển khai nhiều giải pháp để xây dựng 4.500 phòng học mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện nhiều trường THCS, tiểu học tại một số quận, huyện ở TP.HCM có sĩ số học sinh (HS)/lớp cao hơn quy định, tỉ lệ HS học hai buổi/ngày thấp, điều kiện về sân chơi, bãi tập, thư viện không đảm bảo theo chuẩn quy định…

Do không có đủ phòng học nên Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 1, huyện Bình Chánh chỉ tổ chức học một buổi/ngày
Do không có đủ phòng học nên Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 1, huyện Bình Chánh chỉ tổ chức học một buổi/ngày. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phụ huynh vất vả đưa đón con

Chị TT (ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) có con đang học lớp 2 Trường Tiểu học Trần Quang Cơ (quận 12) cho hay trường chỉ tổ chức dạy một buổi/ngày vì thiếu phòng học nên hầu như buổi sáng chị không thể sắp xếp làm thêm việc gì.

“Bé học buổi chiều nên sáng tôi phải ở nhà kèm con học, trưa nấu cho con ăn rồi chở đến trường, chiều canh đón về. Gửi con ở dịch vụ bán trú vệ tinh thì không yên tâm. Giá như trường tổ chức học hai buổi/ngày thì tốt biết mấy” - chị T chia sẻ.

Trong khi học sinh các trường khác được tham gia nhiều hoạt động thì các em chỉ tập trung vào chương trình phổ thông do chỉ học một buổi/ngày, học luôn thứ Bảy.

Tại quận 12, theo tìm hiểu của PV, số lượng trường tổ chức dạy học hai buổi/ngày không nhiều. Hiệu trưởng một trường tiểu học cho biết theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, HS tiểu học sẽ học hai buổi/ngày. Nhưng do trường không đủ phòng học, HS lại quá đông nên chỉ có thể học một buổi/ngày.

“Trong khi HS các trường khác được tham gia nhiều hoạt động thì các em ở đây chỉ tập trung vào chương trình phổ thông. Giáo viên do phải dạy thứ Bảy nên cũng ít được tham gia các khóa học nâng chuẩn, đào tạo nghiệp vụ. Cả phường chỉ có một trường tiểu học nên chúng tôi phải “gánh” hết” - vị này bộc bạch.

Tương tự, hiệu trưởng một trường tiểu học tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh cho biết dân số đông nên cả bốn trường tiểu học trên địa bàn đều phải tổ chức học một buổi/ngày, học luôn thứ Bảy.

“Học một buổi khiến phụ huynh vất vả hơn trong việc đưa đón con, HS bị hạn chế các hoạt động bổ trợ kỹ năng. Để đáp ứng nhu cầu gửi con của phụ huynh, quanh trường có nhiều đơn vị bán trú vệ tinh nhưng chất lượng khiến tôi lo ngại. Mong tới đây sẽ có thêm trường học, phòng học mới để các em HS bớt thiệt thòi” - vị này trần tình.

TP sẽ đầu tư ngân sách xây dựng khoảng 3.000 phòng học. Với 1.500 phòng học còn lại sẽ kêu gọi đầu tư, xã hội hóa từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ông NGUYỄN VĂN HIẾU, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM

Sắp khởi công nhiều dự án

Tháng 12-2023, UBND quận Tân Bình khởi công cụm trường học công lập đạt chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng ở phường 6, kinh phí hơn 1.156 tỉ đồng từ ngân sách TP.

Cụm trường được xây trên phần đất hơn 50.000 m2 gồm ba trường là Trường Mầm non Sơn Ca, Trường Tiểu học Hùng Vương và Trường THCS Mạc Đĩnh Chi (tiếp nhận gần 4.000 HS). Dự kiến các công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng ngày 30-4-2025 để chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD&ĐT TP Thủ Đức, TP lên kế hoạch 22 dự án xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo phòng học từ nay đến năm 2025. TP Thủ Đức đang có bốn dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (TPP) để xây bốn trường chất lượng cao (chủ yếu các trường liên cấp).

Tại quận Bình Tân, ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD&ĐT quận, cũng cho biết quận đang khởi công xây dựng 10 trường, trong năm 2024 sẽ đưa vào sử dụng bảy trường.

“Dù xây được 10 trường nhưng tính ra vẫn chưa đủ số phòng học theo chỉ tiêu. Hiện quận đang thúc đẩy việc xây trường đối với các dự án chung cư, vì thực tế nhiều chung cư trước kia không xây trường dẫn đến quá tải về trường lớp” - ông Tuyên nói thêm.

Trong khi đó, tại quận 8, ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD&ĐT quận, cho biết từ nay đến năm 2025, quận dự kiến xây dựng và sửa chữa, cải tạo sáu trường để có thêm nhiều phòng học.

Cụ thể, năm 2024 xây mới một trường tiểu học; năm 2025 xây mới bốn trường gồm Trường Chuyên biệt Hy Vọng, Trường Mầm non Phường 9, Trường Tiểu học Hoa Trà My, Trường THCS Bình Minh, đồng thời sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn.

Quận 12 cũng kiến nghị TP làm việc với các đơn vị có liên quan thu hồi các khu đất bỏ hoang để xây dựng trường học. Cùng với đó, quận cũng đang tiến hành xây dựng nhiều trường học mới trong thời gian tới.•

Ba nhóm dự án xây dựng trường học

Theo Sở GD&ĐT, với chủ trương đầu tư xây dựng 4.500 phòng học mới đến năm 2025, TP.HCM sẽ thực hiện đầu tư hoàn thành 270 dự án thuộc ba nhóm để đưa 5.815 phòng học vào sử dụng. Cụ thể:

Nhóm 1 là các công trình trường học đã có trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025, thuận lợi về thủ tục hồ sơ, đề nghị ưu tiên giao vốn và đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Nhóm 2 là danh mục các công trình đề xuất mới khả thi, đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Nhóm 3 là danh mục các công trình trường học thuận lợi về pháp lý đất đai có thể tháo gỡ các nội dung liên quan để đẩy nhanh đầu tư.

(Nguồn: Sở GD&ĐT TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm