TP.HCM tạo 'cơ hội vàng' cho doanh nghiệp Israel đầu tư, hợp tác

(PLO)- Phát biểu tại lễ kỷ niệm 76 năm ngày Độc lập Nhà nước Israel, lãnh đạo TP.HCM kêu gọi các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư hợp tác nhân bối cảnh TP.HCM thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 18-6, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tổ lễ kỷ niệm 76 năm ngày Độc lập Nhà nước Israel (14-5-1948 – 14-5-2024). Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng tham dự và chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Chính phủ, nhân dân Israel. Theo ông Dũng, hơn 30 năm kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa Việt Nam và Israel đã có những bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Trên nền tảng đó, ông Dũng khẳng định TP.HCM luôn nỗ lực và tự hào được đóng góp vào đà phát triển tích cực của quan hệ song phương.

lễ kỷ niệm 76 năm ngày Độc lập Nhà nước Israel
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu chúc mừng kỷ niệm 76 năm ngày Độc lập Nhà nước Israel. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Trong đó, TP.HCM và các đối tác Israel đã và đang tiếp tục triển khai với sự hỗ trợ, kết nối của Đại sứ quán Israel. Cụ thể như các chương trình hợp tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chương trình hỗ trợ cá nhân trẻ khởi nghiệp và những dự án thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao, ứng dụng hệ thống quản lý khí hậu và tưới tiêu thông minh…

“Đó là minh chứng cho hiệu quả của hợp tác song phương trong việc thúc đẩy tăng trưởng và sự gắn kết bền lâu giữa hai bên”- ông Dũng nhìn nhận.

Thời gian tới, ông Dũng khẳng định TP.HCM sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ Đại sứ quán Israel tại Việt Nam thúc đẩy các chương trình và dự án hợp tác song phương, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Ngoài ra, ông Dũng cũng thông tin thêm về việc Quốc hội Việt Nam cho phép TP thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù để tăng tốc phát triển. Qua đó, lãnh đạo TP.HCM kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Israel coi đây như “cơ hội vàng” để đẩy mạnh đầu tư, cùng tìm kiếm các mô hình, dự án hợp tác cùng có lợi mới.

“TP.HCM nhất quán quan điểm đã, đang và sẽ luôn hỗ trợ, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Israel, đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, an toàn và lâu dài tại TP”- ông Dũng nói thêm.

ky-niem-76-nam-ngay-doc-lap-nha-nuoc-israel-2.jpg
Ông Yaron Mayer, Đại sứ Israel tại Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Đáp lời, ông Yaron Mayer, Đại sứ Israel tại Việt Nam, cho biết qua ba thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam trở thành một điểm đến hàng đầu cho người Israel cả về du lịch và kinh doanh.

Năm 2023, kim ngạch thương mại Israel và Việt Nam đã vượt qua 2,7 tỉ USD; công ty vận tải biển Zim của Israel - một trong những hãng vận tải hàng đầu thế giới đã chuyển trung tâm Đông Nam Á của công ty đến Việt Nam, mở ra tuyến thương mại trực tiếp giữa hai nước.

Bên cạnh đó, hợp tác về giáo dục, khoa học, nghiên cứu đã mang các nhà khoa học, học giả trẻ hai nước lại với nhau, đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng tương lai của quan hệ hai nước và TP.HCM là trung tâm của những nỗ lực này.

“Lịch sử chiến tranh và chiến thắng nghịch cảnh của Việt Nam tiếp tục truyền cảm hứng cho người Israel và chúng tôi rút ra hy vọng lớn từ những câu chuyện và kinh nghiệm của các bạn. Việt Nam ngày nay hòa bình, thịnh vượng và phát triển cho chúng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, chúng tôi cũng sẽ sống trong hòa bình và hài hòa với các nước láng giềng”- Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm