TP.HCM: Xếp hạng ba di tích cấp TP

(PL) - Ngày 18-8, Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận đã ký ba quyết định xếp hạng di tích cấp TP đối với đền thờ Nguyễn Ảnh Thủ (tổ 60, khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, quận 12), nhà cổ đô thị (236 Bến Vân Đồn, phường 5, quận 4) và chùa Châu Hưng (số 37 đường Cây Keo, khu phố 1, phường Tam Phú, quận Thủ Đức).

TP nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực di tích. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở khu vực di tích phải được phép của chủ tịch UBND TP.

TP.HCM: Xếp hạng ba di tích cấp TP ảnh 1

Trụ sở TAND TP.HCM là một trong bốn di tích được đề nghị xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Ảnh: HTD

Trước đó, ngày 17-8, UBND TP đã có tờ trình gửi bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đề nghị xem xét xếp hạng bốn di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, gồm Bảo tàng TP.HCM (65 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1); Bảo tàng Lịch sử Việt Nam TP.HCM (2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1); TAND TP.HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1) và Nhà hát TP.HCM (7 Công trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, quận 1).

N.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm