Tranh cãi gay gắt về thẻ xanh: Klopp, Pochettino phản đối, Arteta ủng hộ

(PLO)- Kế hoạch thẻ xanh của bóng đá bị nghi ngờ khi thông báo đã trì hoãn vì vấp phải sự phản ứng dữ dội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ý tưởng về việc các trọng tài rút thẻ xanh vì những pha phạm lỗi nằm giữa ranh giới giữa thẻ vàng và thẻ đỏ đã tạo nên phản ứng gay gắt khi rất nhiều người phản đối. Điều này khiến cơ quan lập pháp bóng đá IFAB phải trì hoãn thông báo của họ.

Trì hoãn công bố thẻ xanh

Tin tức rò rỉ cho thấy, Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) sắp thông báo về việc áp dụng thẻ xanh. Cầu thủ bị rút thẻ xanh sẽ bị đuổi khỏi sân trong 10 phút. 10 phút sau, cầu thủ này mới được thi đấu trở lại. Thẻ xanh được các nhà làm luật bóng đá kỳ vọng có thể giải quyết những tình huống mà cầu thủ phạm lỗi đứng giữa ranh giới giữa thẻ vàng và thẻ đỏ, nghĩa là trọng tài rút thẻ vàng trong tình huống cầu thủ phạm lỗi thì quá nhẹ, còn rút thẻ đỏ thì lại quá nặng tay.

the-xanh.jpg
Thẻ xanh đang tạo nên luồng tranh luận lớn trong làng bóng đá. ẢNH: GETTY

Ý tưởng này đã bị chỉ trích nặng nề, với những người hâm mộ, người quản lý và các chuyên gia tin rằng nó sẽ chỉ “thành công” trong việc làm cho luật bóng đá trở nên phức tạp hơn. Trước phản ứng dữ dội đó, IFAB đã hoãn công bố việc áp dụng thẻ xanh mà họ dự định đưa ra vào thứ sáu. Thay vào đó, họ sẽ thảo luận sâu hơn về chủ đề này tại cuộc họp chung thường niên ở Loch Lomond, Scotland vào tháng tới trước khi cân nhắc bước đi tiếp theo.

Một tuyên bố từ LĐBĐ thế giới (FIFA) có đoạn: “FIFA mong muốn làm rõ rằng các báo cáo về cái gọi là ‘thẻ xanh’ ở các cấp độ bóng đá đỉnh cao là không chính xác và quá sớm. Bất kỳ cuộc thử nghiệm nào như vậy, nếu được thực hiện, sẽ được giới hạn ở việc thử nghiệm một cách có trách nhiệm ở các cấp độ thấp hơn, một quan điểm mà FIFA dự định nhắc lại khi nội dung chương trình nghị sự này được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông IFAB vào ngày 2-3”.

Thẻ xanh
Các HLV tranh luận gay gắt về thẻ xanh. ẢNH: SUN SPORTS

Khi được hỏi về thẻ xanh trong cuộc họp báo trước trận Liverpool gặp Burnley ở vòng 24 Premier League diễn ra vào lúc 22h đêm nay 10-2, HLV Jurgen Klopp khẳng định thẻ xanh chỉ mang đến cho giới lãnh đạo bóng đá “nhiều cơ hội thất bại hơn”.

Các HLV phản đối, trừ Arteta

HLV Jurgen Klopp của Liverpool cho biết: “Chúng ta cũng nên giữ mọi chuyện đơn giản nhất có thể đối với các trọng tài. Đó là một công việc khó khăn. Bất kỳ việc giới thiệu một chiếc thẻ mới nào cũng sẽ tạo thêm cơ hội thất bại.

Cuộc thảo luận sau đó sẽ là, “Nó nên là thẻ xanh hay thẻ vàng hay thẻ đỏ hay bất cứ thứ gì?”. Nó chỉ khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn thôi. Nghe có vẻ thẻ xanh không phải là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng những người này có một ý tưởng tuyệt vời là khi nào, nếu họ từng có. Tôi 56 tuổi rồi và ôi, không bao giờ”.

jurgen-klopp.jpg
Jurgen Klopp không ủng hộ thẻ xanh. ẢNH: PROPAGANDA

HLV Gary O'Neil của Wolves tin rằng thẻ xanh có thể “làm hỏng” trải nghiệm trên sân vận động. Gary O'Neil nói: “Tôi chưa xem xét nó quá nhiều, nó sẽ làm hỏng trải nghiệm trong sân vận động, nó sẽ thay đổi trận đấu một cách đáng kể, khi phải dành 10 phút chỉ còn 10 người”.

Trong khi đó, HLV Ange Postecoglou của Tottenham phản ứng rất dữ dội trước sự ra đời của thẻ xanh. Chiến lược gia người Úc Postecoglou cho biết: “Một đội chỉ còn 10 người trong 10 phút, bạn có biết điều đó sẽ ảnh hưởng gì đến trận đấu của chúng tôi không? Nó sẽ phá hủy trận đấu.

Bạn sẽ có một đội chỉ ở đó cố gắng câu giờ trong mười phút để chờ đợi một anh chàng quay lại sân. Tôi không biết tại sao một thẻ màu khác lại tạo ra sự khác biệt. Biện pháp khắc phục là ở đó, rút thẻ vàng hoặc đuổi ai đó ra khỏi sân, điều đó đã có trong luật rồi. Bóng đá phổ biến hơn bất kỳ môn thể thao nào khác trên thế giới vì bạn có thể lấy một quả bóng, đặt hai túi xuống làm khung thành và chơi bóng”.

Ange-Postecoglou .png
HLV Ange Postecoglou của Tottenham phản đối quyết liệt thẻ xanh. ẢNH: SUN SPORTS

HLV Mauricio Pochettino của Chelsea cũng đồng ý với Postecoglou và nói rằng việc đưa ra thẻ xanh “để giải quyết bất đồng chính kiến ​​chỉ là một cái đinh đóng vào quan tài cho trận đấu đẹp”.

HLV Mauricio Pochettino nói: “Tôi yêu bóng đá và tôi rất lãng mạn. Công nghệ đang hỗ trợ các quyết định của trọng tài và trận đấu. Nhưng có quá nhiều thứ, việc giải thích sẽ rất khó khăn cùng một lúc. Chúng ta đã nói rất nhiều về VAR và việc thẻ xanh, dù là thẻ vàng hay thẻ đỏ, vẫn là quá nhiều.

Khi biết tin, tôi băn khoăn không biết chúng tôi sẽ áp dụng nó như thế nào. Sẽ rất khó để nhất quán với các quyết định. Những người này đang cố gắng thay đổi bóng đá hoặc thêm một số quy tắc mà tôi không biết liệu nó có mang lại lợi ích cho trận đấu hay không.

Nó sẽ phức tạp hơn thôi. Giải thích của trọng tài khi áp dụng màu đỏ, vàng hoặc xanh. Chuyện gì xảy ra với thủ môn? Bạn có chơi mà không có thủ môn trong 10 phút hay bạn có thể thay đổi thủ môn? Chúng ta sẽ thấy”.

chelsea-mauricio-pochettino.png
Pochettino cũng phản đối thẻ xanh. ẢNH: GETTY

HLV Eddie Howe của Newcastle nói thêm: “Tôi không phải là người hâm mộ cuồng nhiệt với ý tưởng đó. Hệ thống hiện tại hoạt động tốt. Một thẻ màu xanh sẽ chỉ tạo thêm sự nhầm lẫn. Tôi phản đối điều đó”.

HLV David Moyes của West Ham lo lắng các nhà hoạch định luật bóng đá đang "chơi đùa quá nhiều vào lúc này". Ông cho rằng, thay vào đó, giới lãnh đạo bóng đá hãy tập trung vào việc hoàn thiện VAR.

Đáng chú ý, HLV Mikel Arteta của Arsenal là người hiếm hoi lên tiếng ủng hộ các đề xuất về thẻ xanh, mặc dù chiến lược gia người Tây Ban Nha này có một sự dè dặt lớn.

arsenal-mikel-arteta.png
Mikel Arteta là HLV hiếm hoi ủng hộ thẻ xanh. ẢNH: SUN SPORTS

HLV Mikel Arteta của Arsenal bình luận về thẻ xanh: “Tôi không biết liệu chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó chưa. Hy vọng nó sẽ được thử nghiệm kỹ lưỡng trước khi họ giới thiệu nó ở cấp độ này.

Tôi nghĩ mọi thứ đã được thực hiện với mục đích đơn giản hóa bóng đá, cố gắng cải thiện những quyết định khó đưa ra trong tích tắc. Hy vọng mọi thứ được thực hiện để cải thiện bóng đá và nếu đúng như vậy thì hãy thử xem”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm