Tranh cãi về MV kết hợp giữa NSND Bạch Tuyết và Wowy; Việt Hương cảnh cáo người tung tin nhảm

(PLO)- Tranh cãi về MV kết hợp giữa NSND Bạch Tuyết và Wowy; Việt Hương cảnh cáo người tung tin nhảm về cố NS Phi Nhung; HIEUTHUHAI xin lỗi...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Từ trái sang: Việt Hương, NSND Bạch Tuyết, Wowy và HIEUTHUHAI. Ảnh: FBNV

Từ trái sang: Việt Hương, NSND Bạch Tuyết, Wowy và HIEUTHUHAI. Ảnh: FBNV

Tranh cãi về MV kết hợp giữa NSND Bạch Tuyết và Wowy

Hôm 19-6, MV Tia sáng cuối cùng (The last light) của Wowy kết hợp với NSND Bạch Tuyết chính thức ra mắt khán giả. Ca khúc nhanh chóng gây chú ý khi pha trộn giữa cải lương và rap.

NSND Bạch Tuyết lần đầu tiên kết hợp với Wowy. Ảnh: NSCC

NSND Bạch Tuyết lần đầu tiên kết hợp với Wowy. Ảnh: NSCC

Đây là ca khúc thứ hai NSND Bạch Tuyết kết hợp với nghệ sĩ trẻ. Trước đó nữ nghệ sĩ cùng đã bắt tay với ca sĩ Hoàng Dũng, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và rapper 14 Casper trong dự án Về nghe mẹ ru.

Nhưng so với Về nghe mẹ ru, NSND Bạch Tuyết có ít đất để trình bày hơn khi góp giọng cùng Wowy.

Tuy nhiên, giọng hát của nữ nghệ sĩ giúp liên kết các thành phần trong bài. Đồng thời, đoạn cải lương cũng đóng vai trò như một drop (đoạn nhạc bất ngờ thay đổi nhịp điệu bài hát), giúp tăng cảm xúc người nghe.

Sau khi trình làng, MV nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả yêu nhạc.

Theo đó, nhiều nhận xét cho rằng đây là một bản phối an toàn. Cả hai nghệ sĩ có sự ăn ý nhất định, từ giọng hát đến cách thể hiện. Dưới phần bình luận, người hâm mộ Wowy cũng thích thú tìm cách giải thích ý nghĩa tên gọi ca khúc.

Họ cho rằng Tia sáng cuối cùng là một nhan đề mở, chứa đựng thông điệp luân hồi. Câu hát “xừ cống xê xang xang” của NSND Bạch Tuyết như muốn nói về sự thăng trầm của cuộc đời.

MV Tia sáng cuối cùng. Nguồn: NSND Bạch Tuyết

Trái lại, cũng có luồng ý kiến không tích cực về sản phẩm. Một số khán giả đánh giá hình ảnh trong MV “nhìn giống Trung Quốc”. Phần rap của Wowy khá ngắn, không đột phá so với những gì anh từng thể hiện.

Nhìn chung, thành công của Tia sáng cuối cùng là trộn rap và cải lương, biến tất cả thành một bài hát khá dễ nghe, dễ tiếp cận khán giả trẻ. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà phần sản xuất còn thiếu sự đột phá.

Việt Hương cảnh cáo người tung tin nhảm về cố NS Phi Nhung

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Việt Hương cho biết ba ngày vừa qua khi đang đi làm event ở miền Trung, nữ nghệ sĩ liên tục nhận được “câu hỏi nhiều tới hoang mang” thậm chí đến tận nơi hỏi: “Phi Nhung còn sống hả Hương?”.

Trước những điều này, Việt Hương đã khẳng định: "Phi Nhung đã mất và sắp giỗ hai năm".

Việt Hương bức xúc khi các tin đồn nhảm về cái chết của ca sĩ Phi Nhung liên tục xuất hiện. Ảnh: FBNV

Việt Hương bức xúc khi các tin đồn nhảm về cái chết của ca sĩ Phi Nhung liên tục xuất hiện. Ảnh: FBNV

Với những lời đồn thổi cho rằng cố ca sĩ Phi Nhung còn sống, Việt Hương bức xúc: “Có vài bạn làm tin giả câu lượt xem, vu khống, bịa đặt, những việc phi lý”.

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng yêu cầu những trang tin giả không được đem tên mình ra và đặc biệt tên người đã khuất ra để kiếm tiền, hay với bất cứ mục đích gì.

“Hương cảnh cáo một lần nếu không tháo bỏ sẽ xin nhờ cơ quan chức năng, và công an mạng giúp đỡ vào cuộc.

Hương còn đây các bạn có nói gì mình còn giải thích được, còn người đã mất nghĩa tử là nghĩa tận, mất là buông tay không còn vướng bận. Tại sao lại đem ra vụ lợi! Sống cho ra 1 kiếp đẹp, sao lại vụ lợi trên người đã khuất” – nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Việt Hương cũng mong mọi người đọc tin, xem tin trên mạng xã hội hãy tỉnh táo, đừng tin vào những điều phi lý, những bài đăng không có kiểm chứng bởi hiện nay việc cắt ghép hình ảnh, video, dựng chuyện rất dễ.

Người đẹp Việt gây tranh cãi khi thắng giải phụ tại Miss Supranational

Hôm 24-6, BTC Hoa hậu Siêu quốc gia công bố danh sách thí sinh chiến thắng tại cuộc bình chọn Miss Influencer's Challenge - Người đẹp có sức ảnh hưởng nhất trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo đó, đại diện Philippines - Pauline Amelinckx là người giành chiến thắng trên nền tảng YouTube. Đại diện Mexico - Vanessa Lopez và đại diện Paraguay - Fabiola Martínez giành chiến thắng trên nền tảng Instagram.

Đại diện Việt Nam - Đặng Thanh Ngân là người giành chiến thắng trên nền tảng Facebook.

Bức ảnh của cô trên trang chủ của Hoa hậu Siêu quốc gia hiện đã đạt hơn 270.000 lượt thích và hơn 136.000 lượt chia sẻ.

Người đẹp Đặng Thanh Ngân. Ảnh: FBNV

Người đẹp Đặng Thanh Ngân. Ảnh: FBNV

Ngay sau khi kết quả được công bố đã gây ra nhiều tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả quốc tế không đồng tình, cho rằng Thanh Ngân không phải là người đẹp nổi bật của cuộc thi năm nay.

Đặc biệt, khán giả Philippines tấn công trang chủ của cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia. Họ nêu ý kiến đại diện Việt Nam không minh bạch trong bình chọn để chiến thắng ở giải thưởng này.

Trước sự việc, nhiều người lên tiếng bênh vực Thanh Ngân. Khán giả cho rằng đây là cuộc bình chọn công khai và đại diện Việt Nam là người có lượng tương tác lớn nhất nên cô giành chiến thắng là thuyết phục. Bên cạnh đó, khán giả cũng cho rằng việc fan Philippines nói Thanh Ngân gian lận là vô căn cứ.

Đặng Thanh Ngân sinh năm 1999 tại Sóc Trăng, cao 1m75, số đo ba vòng 85-60-95 cm. Trước khi giành ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Đại dương 2017, Thanh Ngân là Hoa khôi sinh viên thanh lịch thành phố Cần Thơ 2017.

Vào cuối tháng 6, người đẹp sang Ba Lan để cùng các thí sinh tranh tài ở Hoa hậu Siêu quốc gia 2023.

Đây là cuộc thi đầu tiên trong Big 6 các cuộc thi sắc đẹp lớn diễn ra trong năm nay.

HIEUTHUHAI xin lỗi

Xuất hiện trong một sự kiện tại TP.HCM, HIEUTHUHAI lên tiếng xin lỗi khán giả vì vũ đạo lắc hông gây ồn ào trong thời gian qua.

Anh cho biết: "Lần trước đi diễn ở dưới Cần Thơ, tôi nhảy bài Ngủ một mình. Như thường lệ, tôi có thực hiện vũ đạo lắc hông. Nhưng hình như tôi thấy có nhiều người nói phản cảm. Tôi cũng không biết như thế nào vì đôi khi bản thân không rõ mình đúng hay sai. Nếu nó phản cảm và làm ảnh hưởng đến mọi người, tôi rất xin lỗi".

Tiếp đó, anh xin phép không thực hiện vũ đạo lắc hông trong phần trình diễn sau. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại yêu cầu anh thực hiện điệu nhảy trên.

Hình ảnh HIEUTHUHAI tại đêm nhạc tại Cần Thơ. Ảnh: Chụp màn hình
Hình ảnh HIEUTHUHAI tại đêm nhạc tại Cần Thơ. Ảnh: Chụp màn hình

"Tại sao mọi người lại phản đối vậy. Tôi nhờ quay phim ghi lại khoảnh khắc này để làm bằng chứng, nếu có gì là do mọi người đấy.

Vậy hôm nay tôi sẽ biểu diễn như bình thường. Mà không phải, phải là 'cháy' hơn nữa" - HIEUTHUHAI chia sẻ.

Trước đó, tại đêm nhạc ở Cần Thơ, HIEUTHUHAI thực hiện động tác vũ đạo lắc đẩy hông được anh ưa chuộng trong nhiều phần trình diễn gần đây.

Việc nam rapper thực hiện vũ đạo này nhiều lần cộng thêm trang phục quần bóng loáng sau đó gây tranh luận trên mạng xã hội. Khán giả cho rằng động tác của HIEUTHUHAI khá kỳ quặc và nhạy cảm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm