Tranh cử tổng thống Mỹ: Sẽ xuất hiện các “siêu sao trong quá khứ”?

(PLO)- Theo đài Fox News, các đảng viên Dân chủ vẫn đang cân nhắc đề cử tốt nhất cho đảng có thể giành chiến thắng trong cuộc đối đầu (có thể) với cựu Tổng thống Donald Trump vào năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Về công khai, các lãnh đạo đảng Dân chủ ủng hộ đương kim Tổng thống Joe Biden trở thành người đại diện chạy đua bầu cử tổng thống năm 2024, tuy nhiên có một câu chuyện hậu trường khác.

Theo cựu quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc Douglas MacKinnon, bên cạnh ông Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, các đảng viên Dân chủ đang cân nhắc dựa vào một “siêu sao trong quá khứ” để tạo ra một tấm vé khả thi hơn.

Các “siêu sao trong quá khứ” này có thể bao gồm những người trước đây đã giành được đề cử tổng thống của đảng Dân chủ, chẳng hạn cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton 75 tuổi, cựu Ngoại trưởng John Kerry 79 tuổi hoặc cựu Phó Tổng thống Al Gore 74 tuổi.

Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama 59 tuổi cũng là một nhân tố đảng Dân chủ cân nhắc có thể đánh bại ông Trump vào năm 2024, theo Fox News. Tên của bà Obama đã được đưa ra trước cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống cuối cùng của đảng Dân chủ, mặc dù bà đã nhiều lần phủ nhận bất kỳ quan tâm nào đến việc tìm kiếm chức vụ, tuy nhiên các đảng viên Dân chủ có thể tìm cách thúc giục bà ra tranh cử.

Các đảng viên Dân chủ cũng có thể xem xét các ứng cử viên trước đây đã giành được sự ủng hộ từ người dân nhưng cuối cùng lại không giành được đề cử. Đó là các thượng nghị sĩ Elizabeth Warren 73 tuổi, Bernie Sanders 81 tuổi, Amy Klobuchar 62 tuổi và Cory Booker 53 tuổi.

Bộ trưởng Bộ GTVT Pete Buttigieg 41 tuổi, Thống đốc California Gavin Newsom 55 tuổi cũng là những cá nhân được cân nhắc.

Thăm dò của Fox News hồi tháng 2 cho thấy 37% cử tri sơ bộ của đảng Dân chủ muốn giữ ông Biden làm ứng cử viên của đảng họ, trong khi 53% cho biết họ muốn người khác tranh cử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm