Ông Trump kêu gọi đảng Cộng hòa cắt giảm ngân sách cho FBI, Bộ Tư pháp

(PLO)- Ông Trump kêu gọi phe Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ cắt giảm ngân sách cho Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho đến khi các cơ quan này hành động hợp lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-4, Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các đồng minh Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ cắt giảm tài trợ cho Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp nước này, sau khi ông bị truy tố tại New York với 34 cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, hãng Reuters đưa tin.

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social ngày 5-4, ông Trump kêu gọi phe Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ nên cắt giảm ngân sách cho Bộ Tư pháp và FBI cho đến khi các cơ quan này hành động hợp lý.

FBI đã từ chối bình luận về phát biểu của ông Trump, trong khi Bộ Tư pháp vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo Reuters, cho dù đảng Cộng hoà (đang kiểm soát Hạ viện Mỹ) cân nhắc tới đề xuất của ông Trump thì điều này vẫn “khó thành hiện thực”, do đảng Dân chủ hiện đang kiểm soát Thượng viện. Một đề xuất chính sách chỉ được phê chuẩn khi cả Thượng viện và Hạ viện đồng ý thông qua.

Đề xuất của ông Trump trái ngược với những gì ông làm khi còn là chủ nhân Nhà Trắng. Theo Reuters, trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ 2017-2021, ông Trump đã ủng hộ việc tăng chi tiêu cho Bộ Tư pháp. Theo số liệu của Nhà Trắng, ngân sách của Bộ này đã tăng 4% trong 4 năm nhiệm kỳ của ông Trump.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm