Tranh thủ về quê sớm hơn dự định

(PLO)-  Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng CSGT cũng có mặt ở các nút giao để phân luồng giao thông, giảm ùn ứ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, sáng 29-12, trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, lượng xe đông đúc dẫn đến ùn ứ. Lượng lớn xe phải xếp hàng dài trên đường Mai Chí Thọ để vào cao tốc. Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã phải tiến hành phân luồng, đến nay các xe đi lại ổn định hơn.

Anh Lý Duy Vinh (TP.HCM) cho biết đợt này kỳ nghỉ lễ kéo dài nên anh tranh thủ về quê sớm hơn dự định. Tuy nhiên, khi mới đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã bị ùn ứ nên các xe di chuyển chậm. “Mất 4 giờ đồng hồ tôi mới về tới Vũng Tàu” - anh Vinh nói.

Đến chiều tối 29-12, các tuyến đường xung quanh Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) đông đúc người dân đi lại khiến nhiều tuyến đường bị ùn ứ. Đơn cử như đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh…, nhiều xe đi lại cùng với giờ tan tầm nên khu vực quanh bến xe vốn ùn ứ nay càng ùn ứ hơn

Đi lại

Tương tự, tại các trục đường chính dẫn về cửa ngõ phía tây TP cũng đông đúc không kém. Hầu hết người dân sử dụng xe cá nhân kèm lỉnh kỉnh đồ đạc để về quê ăn. Tại Quốc lộ 1A, đoạn từ cầu vượt Ngã tư Ga đến vòng xoay An Lạc, người đi xe máy đông đúc, di chuyển chậm chạp. Tại làn ô tô chật kín xe, một số xe máy phải len lỏi giữa dòng ô tô để đi lại nhanh hơn.

Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng CSGT cũng có mặt ở các nút giao để phân luồng giao thông, giảm ùn ứ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Càng về đêm, người dân rời TP càng đông đúc hơn.

Ở cửa ngõ phía đông, khu vực phà Cát Lái càng về tối lượng khách đi lại càng đông đúc, tuy nhiên không có tình trạng ùn ứ, ách tắc như mọi năm. Phía đơn vị quản lý cho biết đã tăng cường tới 50% nhân viên để giải tỏa nhanh lượng khách có mặt tại phà này. Một nhân viên bán vé cho biết lượng khách qua bến phà Cát Lái có phần đông đúc nhưng không kẹt và được giải tỏa nhanh. Dự kiến tới ngày 30-12, lượng khách qua phà sẽ tăng cao hơn nữa.

Tại các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất cũng lâm vào tình cảnh tương tự, nhiều tuyến đường bị ùn ứ. Rất may, các khu vực trên đã được CSGT tổ chức phân luồng nên người dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm