Cao điểm ‘tàu xe’ chở người dân về quê ăn tết

(PLO)- Người dân sinh sống và làm việc tại TP.HCM đang di chuyển trở về quê, bắt đầu kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, 20-1 (29 tháng Chạp) là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân sinh sống và làm việc ở TP.HCM đang tiếp tục trở về quê ăn tết Nguyên đán 2023.

Hành khách thông thoáng tại Bến xe Miền Tây. Ảnh: CTV

Hành khách thông thoáng tại Bến xe Miền Tây. Ảnh: CTV

Trao đổi với PV PLO, đại diện Bến xe Miền Tây cho biết hôm nay là ngày cao điểm thứ hai trong đợt nghỉ.

Bến xe Miền Tây cho biết lượng khách qua bến đạt gần 49.000 lượt khách, cao hơn mức dự báo ban đầu. Trước đó, ngày 28 tháng Chạp, tại Bến xe Miền Tây có hơn 55.000 lượt khách đi qua bến.

Hiện Bến xe Miền Tây đạt gần 49.000 lượt khách/ngày.

Hiện Bến xe Miền Tây đạt gần 49.000 lượt khách/ngày.

Theo Bến xe Miền Tây, khách về ĐBSCL chủ yếu là các tuyến gần, thời gian quay đầu nhanh nên khả năng giải tỏa hành khách nhanh. Vì vậy, tại bến xe không có tình trạng ùn ứ mà còn rất thông thoáng.

Ngày 28 và 29 tháng Chạp người dân ở TP.HCM trở về quê ăn tết đông đúc hơn. Ảnh: CTV

Ngày 28 và 29 tháng Chạp người dân ở TP.HCM trở về quê ăn tết đông đúc hơn. Ảnh: CTV

Người dân chủ động lên xe sớm nên không có tình trạng ùn ứ. Ảnh: CTV

Người dân chủ động lên xe sớm nên không có tình trạng ùn ứ. Ảnh: CTV

Trong khi đó, tại Bến xe Miền Đông mới, lượng khách có phần giảm so với những ngày trước. Dự kiến ngày 30 tháng Chạp lượng khách xuất bến sẽ còn giảm hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm