Trao tặng 500 suất BHXH tự nguyện và 500 thẻ bảo hiểm y tế

(PLO)- LĐLĐ TP.HCM và ngân hàng Vietcombank trao tặng 500 suất BHXH tự nguyện và 500 thẻ bảo hiểm y tế với tổng giá trị 2,2 tỷ đồng cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-7, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức Hội nghị Sơ kết giai đoạn 1 chương trình Trao tặng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, ngân hàng Vietcombank trao tặng 500 suất BHXH tự nguyện trị giá 1,8 tỷ đồng và hỗ trợ 500 thẻ bảo hiểm y tế trị giá 400 triệu đồng cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Ngân hàng Vietcombank trao tặng 500 suất BHXH tự nguyện trị giá 1,8 tỷ đồng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Ngân hàng Vietcombank trao tặng 500 suất BHXH tự nguyện trị giá 1,8 tỷ đồng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Được biết vừa qua, Liên đoàn Lao động TP đã trao tặng BHXH tự nguyện miễn phí theo bốn đợt từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Vietcombank (Chi nhánh TP.HCM), với mức tham gia đóng là 1,5 triệu đồng, thời gian đóng là 12 tháng.

Đối tượng tham gia chương trình là đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn chưa tham gia BHXH tự nguyện, đảm bảo tham gia ít nhất 05 năm liên tiếp.

Trong giai đoạn 1 này, công tác lập 500 hồ sơ gửi Bảo hiểm xã hội TP và đề xuất chi kinh phí 2 tỷ đồng từ nguồn tài trợ Ngân hàng Vietcombank được thực hiện theo bốn đợt (đợt 1: 99 hồ sơ, đợt 2: 101 hồ sơ, đợt 3: 100 hồ sơ, đợt 4: 200 hồ sơ).

Hỗ trợ 500 thẻ bảo hiểm y tế trị giá 400 triệu đồng cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Hỗ trợ 500 thẻ bảo hiểm y tế trị giá 400 triệu đồng cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Đô - trưởng ban Chính sách pháp luật LĐLĐ TP cho biết, số lượng phân bổ sổ BHXH tự nguyện dựa trên số lượng đoàn viên nghiệp đoàn thực tế hiện đang sinh hoạt tại các đơn vị để đảm bảo đồng đều, lan tỏa khắp địa bàn TP.

“Chương trình bao phủ đủ các ngành nghề như nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ, nghiệp đoàn giáo viên nhằm hướng đến mọi đối tượng nghiệp đoàn đều được thụ hưởng” - ông Đô nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thành Đô báo cáo kết quả giai đoạn 1 chương trình Trao tặng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Thành Đô báo cáo kết quả giai đoạn 1 chương trình Trao tặng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tại hội nghị, ông Phạm Chí Tâm - Phó chủ tịch LĐLĐ TP cho hay, thời gian tới, LĐLĐ TP sẽ tiếp tục phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội TP và Ngân hàng Vietcombank hỗ trợ 500 suất BHXH tự nguyện cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn của năm 2021 được tiếp tục hỗ trợ năm 2022.

Ông Phạm Chí Tâm chia sẻ về kế hoạch trao tặng BHXH tự nguyện thời gian tới. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông Phạm Chí Tâm chia sẻ về kế hoạch trao tặng BHXH tự nguyện thời gian tới. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm