Trẻ bị chấn thương sọ não do laptop phát nổ đã tử vong

(PLO)- Nam sinh 13 tuổi trong vụ laptop phát nổ khi đang học bài đã tử vong sau nhiều ngày được điều trị, theo dõi tại bệnh viện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 15-3, ông Vũ Đình Bẩy, Chủ tịch UBND phường Đồng Lạc, Chí Linh, Hải Dương cho biết nam sinh 13 tuổi, Trường THCS Đồng Lạc, đã tử vong do laptop phát nổ trong khi đang học bài.

“Trước đó, ngày 13-3, đại diện UBND phường đã đến thăm viếng tại nhà của em học sinh này. Địa phương cũng có hỗ trợ về tài chính và động viên tinh thần cho người thân của em”, ông Bẩy thông tin.

laptop phát nổ làm chấn thương sọ não
Bệnh nhi được theo dõi tại bệnh viện sau khi laptop phát nổ vào ngày 6-3. Ảnh: BVCC

Trước đó, như PLO đã đưa tin, ngày 6-3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận cấp cứu nam bệnh nhi 13 tuổi bị đa chấn thương do laptop đang sạc laptop để học bài bất ngờ phát nổ.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, thở máy, toàn bộ vùng đầu, mặt, cổ và một nửa ngực trên đầy vết thương do các mảnh vỡ của laptop găm vào.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Hòa cho biết bệnh nhi bị đa chấn thương, bao gồm chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt và chấn thương nhãn cầu hai bên. Trẻ cũng bị chấn thương ngực với nhiều vết thương thành ngực, tràn máu, tràn khí màng phổi hai bên, bị dập nát cẳng tay trái, đa vết thương phần mềm tay phải.

Các bác sĩ đã tiến hành đặt dẫn lưu màng phổi hai bên ngay khi bệnh nhi nhập viện. Sau khi ổn định mạch và huyết áp, bệnh nhi được xử lý đa vết thương, đồng thời lấy bỏ dị vật, cố định ổ gãy xương hàm dưới.

Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt cụt 1/3 dưới xương cánh tay trái, cắt lọc, xử lý đa vết thương tay phải, phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ các tổ chức ở bên trong nhãn cầu và giác mạc, chỉ giữ lại kết mạc, vỏ củng mạc và bao tenon.

Sau khi được phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhi được chuyển đến theo dõi, hồi sức tích cực nhưng sau đó đã không qua khỏi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm