Triển khai quyết định nhân sự của Ban bí thư tại Đà Nẵng

Chiều 31-12, lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban bí thư đã diễn ra tại Đà nẵng. Ông Hà Ban, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đến dự và trao quyết định.

Ông Nguyễn Văn Quảng (trái) giữ chức phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TU

Theo đó, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao, được Ban bí thư điều động đến nhận công tác tại Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá, ông Nguyễn Văn Quảng là người được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao, có tư duy đổi mới, là người có đạo đức, phương pháp làm việc khoa học và có kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng.

 Trên cương vị mới, hy vọng rằng với sự giúp đỡ tận lực tận tâm của Đảng bộ và Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng chí sẽ nắm bắt được công việc được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với Đảng bộ thành phố hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, cảm ơn sự quan tâm của Ban bí thư Trung ương Đảng, sự tin cậy và đồng thuận của Ban Thường vụ Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố tạo điều kiện cho mình cống hiến. Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết trên cương vị mới, môi trường làm việc mới, yêu cầu mới sẽ là thách thức với bản thân.

Ông Nguyễn Văn Quảng nêu rõ bản thân sẽ học hỏi những cán bộ đi trước, hứa sẽ tận tụy với công việc, mong được sự ủng hộ chân tình của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để ông hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 1-12, ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Nguyễn Văn Quảng (SN 1969) là Kiểm sát viên VKSND Tối cao. Trước khi giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND Tối cao, ông Quảng là Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) VKSND Tối cao.

Ông Quảng cũng từng là Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP.HCM (từ 15-6-2015 đến 1-6-2017), Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm