Triều Tiên cảnh báo "chiến tranh" do truyền đơn từ Hàn Quốc

Triều Tiên cảnh báo "chiến tranh" do truyền đơn từ Hàn Quốc ảnh 1Cử tri Triều Tiên bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở thủ đô Bình Nhưỡng. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tuyên bố trên được đưa ra vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói miền Bắc sẽ tăng cường khả năng "ngăn chặn chiến tranh," cáo buộc Mỹ cố tình leo thang căng thẳng thông qua việc tập trận chung với miền Nam.

Trước đó, quân đội Triều Tiên đã lên án việc hải quân Hàn Quốc bắt giữ một tàu đánh cá của nước này gần đường biển tranh chấp, gọi là "sự khiêu khích thô bạo" và đe dọa trả đũa.

Hàn Quốc đã trao trả tàu đánh cá này cùng ba thuyền viên vào tối 27/3.

"Quan hệ Bắc-Nam một lần nữa rơi vào giai đoạn thảm họa do chế độ Hàn Quốc điên cuồng rải truyền đơn chống Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên," người phát ngôn cho phái đoàn Triều Tiên dự cuộc tiếp xúc cấp cao với Hàn Quốc nói.

"Đợt rải truyền đơn và chiến dịch bôi nhọ... đang vượt quá giới hạn chịu đựng và đây là hành động tuyên bố chiến tranh trá hình," người phát ngôn nói.

Ngày 26/3, Ủy ban Thống nhất Hòa bình của Triều Tiên cho biết quân đội Hàn Quốc đã rải truyền đơn phủ nhận chế độ miền Bắc và lãnh tụ Kim Jong-Un, sử dụng bóng bay để thả từ các hòn đào tiền tiêu gần đường ranh giới tranh chấp trên biển ở Hoàng Hải.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác bỏ cáo buộc này. Một quan chức quân đội giấu tên nói với hãng tin Yonhap rằng những truyền đơn này là do một nhóm Thiên chúa giáo địa phương thả./.

(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm