Triều Tiên chính thức cho công dân về nước sau 3 năm đóng cửa biên giới chống dịch

(PLO)- Triều Tiên chính thức cho phép các công dân nước này ở nước ngoài được phép trở về sau hơn ba năm áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt phòng chống đại dịch COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn KCNA ngày 27-8 đưa tin Triều Tiên đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân nước này ở nước ngoài, mở lại biên giới sau hơn ba năm áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt phòng chống đại dịch COVID-19.

Người dân Triều Tiên xếp hàng tại quầy làm thủ tục của Air Koryo, hãng hàng không quốc gia của Triều Tiên, tại sân bay quốc tế Bắc Kinh vào ngày 22-8. Ảnh: YONHAP

Người dân Triều Tiên xếp hàng tại quầy làm thủ tục của Air Koryo, hãng hàng không quốc gia của Triều Tiên, tại sân bay quốc tế Bắc Kinh vào ngày 22-8. Ảnh: YONHAP

Theo KCNA, Trung tâm Ngăn ngừa Dịch bệnh khẩn cấp Nhà nước (SEEPH) của Triều Tiên thông báo rằng “công dân Triều Tiên ở nước ngoài đã được phép trở về nước” vì họ đã quyết định “điều chỉnh mức độ chống dịch phù hợp với tình hình đại dịch trên toàn thế giới đã dịu bớt”.

Tuy nhiên, những người về nước vẫn sẽ được “theo dõi y tế phù hợp tại các trung tâm cách ly trong 1 tuần”.

Động thái trên xảy ra tiếp sau việc Triều Tiên tuần qua đã nối lại các chuyến bay thương mại với Trung Quốc (TQ) và Nga sau hơn ba năm đóng cửa biên giới do đại dịch COVID-19.

Các chuyến bay do Air Koryo, hãng hàng không quốc gia của Triều Tiên, khai thác, đã đến Bắc Kinh và Vladivostok từ Bình Nhưỡng vào tuần qua để người dân Triều Tiên ở lại đó về nước.

Với việc dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh, nhiều nhà ngoại giao, người lao động và sinh viên Triều Tiên ở nước ngoài dự kiến ​​sẽ quay trở lại Triều Tiên.

Triều Tiên đóng cửa biên giới vào tháng 1-2020. Đến tháng 5-2022, nước này áp đặt các biện pháp “chống dịch khẩn cấp tối đa”, sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố chiến thắng COVID-19 vào tháng 8 năm ngoái, đồng thời tuyên bố chấm dứt đại dịch ở nước này. Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn duy trì việc đóng cửa biên giới chặt chẽ và chỉ nối lại hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng tàu hỏa và xe tải với TQ và Nga vào năm ngoái.

Vào tháng 7, Triều Tiên đã mời các quan chức cấp cao của TQ và Nga đến dự cuộc duyệt binh quân sự. Đây cũng là những du khách nước ngoài đầu tiên đến Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng đóng cửa biên giới.

Đầu tháng này, những chiếc xe buýt Triều Tiên chở hàng chục vận động viên taekwondo của nước này cũng đã di chuyển sang TQ để tham gia Giải vô địch Taekwondo thế giới do Liên đoàn Taekwondo quốc tế (ITF) tổ chức ở Kazakhstan.

Triều Tiên cũng đã đăng ký 7 vận động viên Judo tham gia thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á được tổ chức tại thành phố Hàng Châu (TQ) từ ngày 23-9 đến ngày 8-10, theo hãng tin Yonhap.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm