Triều Tiên có thể phóng ICBM, Mỹ tuyên bố sẽ đáp trả

(PLO)- Tình báo Hàn Quốc đoán Triều Tiên có thể phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhằm phản ứng thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn, Mỹ tuyên bố sẽ đáp trả nếu Triều Tiên gây hấn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hàn Quốc nghi Triều Tiên đang chuẩn bị thực hiện các hành động khiêu khích, gồm cả việc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), trong bối cảnh lãnh đạo Mỹ, Nhật và Hàn Quốc sẽ họp thượng đỉnh ba bên tại trại David (Mỹ) vào ngày 18-8, theo hãng thông tấn Yonhap.

Tình báo Hàn Quốc: Triều Tiên có thể phóng tên lửa ICBM

Thông tin trên được nhà lập pháp Yoo Sang-bum thuộc đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền tiết lộ dựa vào báo cáo của Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) sau phiên họp của Uỷ ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc hôm 17-8.

“Những dịch chuyển của các phương tiện hỗ trợ phóng ICBM được phát hiện ở Bình Nhưỡng. Chúng tôi liên tiếp phát hiện các dấu hiệu chuẩn bị cho vụ phóng ICBM như vận chuyển chất đẩy từ nhà máy nhiên liệu lỏng” - ông Yoo cho hay.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-18 hôm 12-7. Ảnh: KCNA
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-18 hôm 12-7. Ảnh: KCNA

Ông Yoo cũng nói rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ tập trận phóng tên lửa loại mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật dựa trên các “hoạt động bất thường” xung quanh một số cơ sở sản xuất nhiên liệu rắn.

Bên cạnh đó, nhà lập pháp Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên cũng có thể thực hiện một vụ phóng vệ tinh do thám quân sự vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 nếu nước này khắc phục những lỗi kỹ thuật trong lần phóng trước. Hồi tháng 5, Bình Nhưỡng phóng thất bại một vệ tinh vào không gian.

Mỹ: Sẽ đáp trả bất kỳ sự gây hấn nào từ Triều Tiên

Không lâu sau báo cáo trên của NIS, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc – Chuẩn tướng Pat Ryder khẳng định Mỹ sẵn sàng hợp tác với các đồng minh để ngăn chặn bất kỳ sự gây hấn nào từ phía Triều Tiên.

“Chúng tôi sẽ duy trì liên lạc mạnh mẽ với Hàn Quốc và Nhật cũng như các đối tác và đồng minh trong khu vực để đảm bảo chúng tôi có thể ngăn chặn hành vi gây hấn tiềm tàng [của Triều Tiên]” - ông Ryder nói.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc can dự với Triều Tiên thông qua đối thoại.

“Chính phủ Mỹ nhiều lần nhấn mạnh rằng chúng tôi sẵn sàng can dự ngoại giao với Triều Tiên mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào” - ông Ryder cho hay.

Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 16-8 Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt ba công ty với cáo buộc liên quan giao dịch vũ khí giữa Triều Tiên và Nga.

Ba công ty bị trừng phạt là Verus LLC, Defense Engineering LLP và Versor SRO đều do ông Ashot Mkrtychev (quốc tịch Slovakia) sở hữu hoặc lãnh đạo. Hồi tháng 3, Mỹ đưa ông Mkrtychev vào danh sách trừng phạt với cáo buộc đứng ra làm trung gian cho các giao dịch vũ khí giữa Nga và Triều Tiên.

Hôm 17-8, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hoan nghênh động thái trên của Mỹ, đồng thời khẳng định Seoul sẽ tiếp tục các nỗ lực tăng cường hợp tác quốc tế về vấn đề Triều Tiên, bao gồm thực thi nghiêm ngặt các biện pháp trừng phạt hiện tại của Liên Hợp Quốc, theo Yonhap.

Hàn Quốc: Hợp tác quân sự Nga-Triều sẽ tăng tốc

Dẫn báo cáo tình báo trên, ông Yoo nói rằng Triều Tiên và Nga đã đạt được một khuôn khổ rộng lớn các thỏa thuận hợp tác quân sự trong chuyến công du Bình Nhưỡng của phái đoàn Nga do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu dẫn đầu hồi cuối tháng 7.

Bên cạnh đó, NIS phát hiện một quan chức Nga đến thăm Triều Tiên từ ngày 1 đến 2-8 bằng máy bay quân sự để thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận hợp tác. Sau đó, NIS cũng phát hiện một máy bay chở hàng của Nga chở vật tư quốc phòng "không xác định" rời Bình Nhưỡng vào ngày 8-8.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 26-7. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 26-7. Ảnh: KCNA

Phía Nga và Triều Tiên chưa bình luận về thông tin trên.

Tình báo Hàn Quốc dự báo hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên có thể tăng tốc trong thời gian tới, đồng thời cho biết cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ khả năng Moscow có thể chuyển giao công nghệ hạt nhân và tên lửa nòng cốt cho phía Bình Nhưỡng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm