Triều Tiên chính thức lên tiếng vụ binh sĩ Mỹ vượt biên qua nước mình

(PLO)- Triều Tiên lần đầu tiên xác nhận vụ binh sĩ Mỹ Travis King vượt biên sang nước mình và nói rằng binh sĩ này muốn xin tị nạn nước ngoài vì bị phân biệt chủng tộc. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Triều Tiên lần đầu xác nhận vụ binh sĩ Mỹ Travis King vượt biên sang nước này và nói rằng binh sĩ này muốn xin tị nạn nước ngoài vì “sự ngược đãi vô nhân đạo và phân biệt chủng tộc” của Mỹ, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 16-8.

Theo KCNA, giới chức Triều Tiên đã điều tra binh sĩ King và kết luận rằng anh này có ý định ở lại Triều Tiên (hoặc một nước thứ 3).

“Trong quá trình điều tra, anh Travis King thú nhận rằng anh ấy đã quyết định đến Triều Tiên vì bản thân có cảm giác khó chịu trước sự ngược đãi vô nhân đạo và phân biệt chủng tộc trong quân đội Mỹ. Binh sĩ này cũng bày tỏ sẵn sàng xin tị nạn ở Triều Tiên hoặc nước thứ ba và nói rằng anh ấy vỡ mộng trước xã hội bất bình đẳng ở Mỹ” - theo KCNA.

Binh sĩ Mỹ Travis King. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Mỹ Travis King. Ảnh: REUTERS

KCNA cho biết binh sĩ King “đã bị các binh sĩ của Triều Tiên kiểm soát” sau khi vượt biên sang nước này, và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Chú của anh King - ông Myron Gates nói với đài ABC News hồi đầu tháng 8 rằng anh King đã phải chịu đựng sự phân biệt chủng tộc trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự khiến anh “không còn giống chính mình nữa”.

Lầu Năm Góc cho biết họ không thể xác minh thông tin của KNCA và chủ trương của Mỹ là vẫn tập trung vào việc đưa binh sĩ King về nước an toàn.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin trên.

Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc (UNC) cho biết cơ quan này không có thông tin mới về vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm