Triều Tiên bất ngờ thay Tổng tham mưu trưởng quân đội, kêu gọi chuẩn bị sẵn sàng tình huống chiến tranh

(PLO)-Triều Tiên thay Tổng tham mưu trưởng quân đội, đồng thời kêu gọi đẩy mạnh hơn nữa sự chuẩn bị cho tình huống chiến tranh theo hướng tấn công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa công bố quyết định thay Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này, đồng thời kêu gọi chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh, tăng cường sản xuất vũ khí và mở rộng các cuộc tập trận, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin ngày 10-8.

Những quyết định trên được ông Kim đưa ra tại cuộc họp mở rộng lần thứ 7 của Quân uỷ Trung ương đảng Lao động Triều Tiên khoá VIII hôm 9-8.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc họp mở rộng lần thứ 7 của Quân uỷ Trung ương đảng Lao động Triều Tiên khoá VIII hôm 9-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc họp mở rộng lần thứ 7 của Quân uỷ Trung ương đảng Lao động Triều Tiên khoá VIII hôm 9-8. Ảnh: KCNA

Theo KCNA, cuộc họp trên thảo luận các vấn đề quan trọng nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho quân đội trước tình hình chính trị và quân sự nghiêm trọng trên bán đảo Triều Tiên.

Cụ thể, cuộc họp dưới sự chủ trì của ông Kim thông qua quyết định về việc miễn nhiệm Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Pak Su-il và bổ nhiệm ông Ri Yong-gil giữ vị trí này.

Ông Ri hiện đang giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên. Bình Nhưỡng không đưa ra giải thích về quyết định trên.

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo Triều Tiên “tóm tắt và phân tích sâu sắc tình hình hiện tại của bán đảo Triều Tiên, đồng thời đưa ra kết luận quan trọng về việc đẩy mạnh hơn nữa sự chuẩn bị quân đội cho tình huống chiến tranh theo hướng tấn công".

Ông Kim nhấn mạnh tầm quan trọng của một "quân đội hùng mạnh" cũng như việc "bảo đảm các phương tiện tấn công mạnh mẽ để thực hiện sứ mệnh răn đe chiến tranh".

Theo ông Kim, Bình Nhưỡng cần tăng cường mạnh mẽ năng lực tiến hành chiến tranh của quân đội bằng cách tích cực huấn luyện thực chiến, vận hành hiệu quả các trang thiết bị mới được triển khai để phát huy tác dụng chiến đấu tối đa và duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Bên cạnh đó, ông Kim cũng khẳng định vai trò của các nhà máy sản xuất vũ khí, đạn dược rất quan trọng trong việc tăng cường sức mạnh quân sự-kỹ thuật của quân đội Triều Tiên. Do đó, lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi đẩy mạnh hiện đại hóa và sản xuất hàng loạt vũ khí.

Cuộc hop cũng thảo luận về công tác chuẩn bị lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập nước Triều Tiên vào ngày 9-9 tới.

Cuộc họp trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị tập trận Lá chắn Tự do Ulchi vào cuối tháng 8 này, theo hãng thông tấn Yonhap.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm