Triều Tiên dọa tấn công Nhật

Ngày 12-4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến Seoul (Hàn Quốc), điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du ba nước châu Á (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật) trong bốn ngày.

NATO kêu gọi kiềm chế

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hội đàm với Tổng thống Park Geun-hye và Ngoại trưởng Yun Byung-se.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông John Kerry nói Mỹ và Hàn Quốc không chấp nhận CHDCND Triều Tiên trở thành cường quốc hạt nhân và lời lẽ đe dọa của nước này không thể chấp nhận được ở bất cứ chuẩn mực nào.

Ông khẳng định Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân là thông tin không chính xác và Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên với điều kiện Triều Tiên nghiêm túc về ý định giải giáp hạt nhân. Ông cam kết Mỹ sẽ bảo vệ các đồng minh.

Ông cho biết trong chuyến thăm Bắc Kinh ngày 13-4 tới, ông sẽ thuyết phục Trung Quốc tác động Bình Nhưỡng. Ông hy vọng Mỹ và Trung Quốc có thể xây dựng một phương án tháo gỡ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ông cũng thông báo Tổng thống Obama đã ra lệnh hủy một số cuộc tập trận để tránh khiêu khích Triều Tiên.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc ba ngày từ ngày 12-4, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã kêu gọi Triều Tiên ngưng ngay mọi hành động gây bất ổn và ngừng chạy đua vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Triều Tiên dọa tấn công Nhật ảnh 1

Ngày 12-4, một người mang mặt nạ Ngoại trưởng John Kerry biểu tình gần đại sứ quán Mỹ ở Seoul để phản đối Mỹ-Hàn tập trận chung và yêu cầu ông Kerry sang Bình Nhưỡng đàm phán hòa bình. Ảnh: AP

Trong khi đó tại Mỹ, trong cuộc hội kiến với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ở Nhà Trắng, Tổng thống Obama tuyên bố: “Cả hai chúng tôi đều nhất trí rằng giờ đã điểm để Triều Tiên chấm dứt kiểu hành động hiếu chiến đã thực hiện”.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi các nước láng giềng với Triều Tiên, trong đó có Trung Quốc, có thể tác động đến Triều Tiên để giải quyết tình hình bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình.

Hàn Quốc đề nghị đàm phán

Ngày 12-4, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo hôm trước đó chính phủ Hàn Quốc đã đề nghị với Bình Nhưỡng tiến hành đối thoại song phương và vấn đề đàm phán đầu tiên sẽ liên quan đến chuyện khu công nghiệp liên Triều bị đóng cửa. Tuy nhiên, Triều Tiên chưa có phản ứng.

Cùng ngày, Thông tấn xã KCNA (CHDCND Triều Tiên) đưa tin Triều Tiên nhận định Nhật đã khiêu khích khi tuyên bố đánh chặn tên lửa có thể phóng từ Bình Nhưỡng và Nhật có nguy cơ chìm trong khói lửa hạt nhân.

Triều Tiên còn nêu thêm: “Nhật đang trong tầm ngắm của quân đội cách mạng chúng tôi. Nếu Nhật tiến hành bất kỳ cử chỉ nhỏ nhặt nào, tia lửa chiến tranh sẽ chạm đến Nhật đầu tiên”.

Bộ Quốc phòng Nhật tuyên bố không bình luận và chỉ khẳng định Nhật đã sẵn sàng mọi biện pháp có thể để đáp trả với mọi đe dọa từ Triều Tiên.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera đã tuyên bố sẽ triển khai lâu dài tên lửa Patriot tại hai căn cứ trên đảo Okinawa để củng cố lá chắn phòng thủ tên lửa. Dự kiến thời gian triển khai có thể vào tháng 4. Trước đó Bộ Quốc phòng chỉ dự định triển khai đến tháng 3-2015.

Bộ trưởng Itsunori Onodera nhận định rất khó dự đoán thời điểm Bình Nhưỡng phóng tên lửa, do đó Nhật tiếp tục duy trì tình trạng báo động để phản ứng tức thời.

Triều Tiên có đầu đạn hạt nhân?

Ngày 12-4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên đã thử hạt nhân ba lần nhưng khó tin Triều Tiên sản xuất được đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ và nhẹ để lắp vào tên lửa.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định thật sai lầm khi có thông tin nói Triều Tiên có khả năng phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Trước đó, hôm 11-4, tại buổi điều trần của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và tướng Martin Dempsey trước Ủy ban Quân lực, nghị sĩ Doug Lamborn đã vô tình tiết lộ báo cáo mật của Cục Tình báo quốc phòng (trực thuộc Bộ Quốc phòng).

Ông này đã trích dẫn một đoạn báo cáo nhận định Triều Tiên đang sở hữu vũ khí hạt nhân có khả năng phóng bằng tên lửa đạn đạo, tuy nhiên hiệu quả đạt được còn thấp.

Báo cáo của Cục Tình báo quốc phòng với tựa đề “Đánh giá nguy cơ về động thái 8099: Chương trình vũ trang hạt nhân Triều Tiên” được thiết lập hồi tháng 3. Đây là lần đầu tiên một cơ quan tình báo Mỹ đưa ra giả thiết Triều Tiên có khả năng phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng báo cáo không chính xác. Giám đốc cơ quan tình báo James Clapper cũng khẳng định tin tình báo cho thấy Triều Tiên vẫn chưa đủ khả năng phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Theo hãng tin Reuters, Mỹ và Hàn Quốc đánh giá tiết lộ về báo cáo của Cục Tình báo quốc phòng có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 11-4 (giờ địa phương), hội nghị bộ trưởng Ngoại giao các nước G8 ở London (Anh) đã ra thông cáo lên án các chương trình hạt nhân quân sự và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Thông cáo cũng lên án thái độ khoa trương hiếu chiến của Bình Nhưỡng, kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế mọi hành động khiêu khích, đồng thời nhất trí ủng hộ Hội đồng Bảo an LHQ gia tăng trừng phạt nếu Triều Tiên thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa lần nữa.

DẠ THẢO - LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm