Tên lửa Triều Tiên lên bệ phóng

Báo chí Nhật cùng ngày dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nhật ghi nhận theo hình ảnh vệ tinh, quân đội Triều Tiên đã điều khiển cho một hoặc hai dàn phóng tên lửa tầm trung Musudan hướng lên trời. Nguồn tin này nhận định dấu hiệu này cho thấy Triều Tiên hoặc sắp sửa phóng tên lửa hoặc đơn giản đây chỉ là trò lừa.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin tình báo quân sự Hàn Quốc giải thích quân đội Triều Tiên vẫn thường xuyên đưa hai tên lửa Musudan ra khỏi nơi bố trí ở bờ biển phía Đông rồi lại đưa vào. Dù vậy, nguồn tin này khẳng định có nhiều dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng sẽ bắn tên lửa Musudan trong tương lai gần.

Một nguồn tin tình báo khác của Hàn Quốc nhận định trong những ngày qua, Bình Nhưỡng đã nhiều lần dời tới dời lui tên lửa nhằm mục đích quần thảo cho các cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc phải mệt đừ theo dõi. Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ giới tình báo Mỹ và Hàn Quốc ghi nhận có thể Triều Tiên triển khai đến năm tên lửa ở bờ biển phía Đông.

Tên lửa Triều Tiên lên bệ phóng ảnh 1

Biểu tình tại Seoul ngày 11-4 phản đối Triều Tiên đóng cửa khu công nghiệp liên Triều Kaesong. Ảnh: REUTERS

Ngày 11-4 tại Hàn Quốc, người phát ngôn Bộ Quốc phòng tuyên bố trong cuộc họp báo: “Chúng tôi có tên lửa Patriot. Tên lửa không thể phủ toàn bộ lãnh thổ nhưng nếu tên lửa của Triều Tiên đi vào phạm vi của tên lửa, chúng tôi có thể sẽ bắn hạ”.

Người phát ngôn cho biết hiện thời quân đội Hàn Quốc đã được đặt trong tình trạng báo động hoàn toàn. Tên lửa Patriot PAC-2 của Hàn Quốc có khả năng đánh chặn tên lửa và máy bay ở độ cao 30 km.

Từ nay đến ngày 15-4, các nhà quan sát ghi nhận ngày nào Bình Nhưỡng cũng có thể có cớ để bắn tên lửa.

- Ngày 11-4: Kỷ niệm một năm ông Kim Jong-un được bầu làm bí thư thứ nhất đảng Lao động Triều Tiên.

- Ngày 12-4: Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen thăm Hàn Quốc.

- Ngày 13-4: Kỷ niệm một năm ông Kim Jong-un được bầu làm chủ tịch thứ nhất Hội đồng Quốc phòng Triều Tiên.

- Ngày 15-4: Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Trong khi đó ngày 10-4 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố: “Với kiểu khoa trương hiếu chiến, Triều Tiên đang chơi với lửa và không góp phần giải quyết tình hình bất ổn”. Ông nhấn mạnh Mỹ hoàn toàn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất trắc, mọi hành động Triều Tiên có thể tiến hành, mọi khiêu khích Triều Tiên có thể thực hiện.

Ngày 11-4, cơ quan ngoại giao lãnh thổ Đài Loan đã ra thông báo khuyến cáo người dân hoãn các chuyến thăm Hàn Quốc và Triều Tiên trước tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Đài Loan ấn định mức cảnh báo ở Hàn Quốc mang màu xám (thấp nhất) và ở Triều Tiên mang màu cam (sát mức cao nhất).

Theo hãng tin CNA (Đài Loan), người đứng đầu cơ quan quốc phòng Đài Loan Cao Hoa Trụ khẳng định Đài Loan đủ khả năng đánh chặn tên lửa Triều Tiên nếu tên lửa Triều Tiên rơi xuống Đài Loan. Đài Loan là chính quyền đầu tiên khuyến cáo công dân hoãn đến thăm Hàn Quốc. Ngày 10-4 (giờ địa phương), Liên minh châu Âu tuyên bố chưa dự kiến sơ tán các đoàn ngoại giao ở Bình Nhưỡng cũng như ở Seoul.

LÊ LINH

HOÀNG DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm