Triều Tiên tiếp tục có động thái tích cực

Triều Tiên tiếp tục có động thái tích cực ảnh 1

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Triều Tiên Kenneth Bae. (Ảnh: Sina)

Mỹ sẽ gửi một phái viên cấp cao tới Triều Tiên để bàn bạc về việc thả một trong những công dân Mỹ đang bị giam cầm ở quốc gia này từ hồi tháng 11 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 27/8 cho biết.

"Trước lời mời của chính phủ Triều Tiên, Đặc phái viên Mỹ về nhân quyền tại Triều Tiên Robert King sẽ tới Bình Nhưỡng vào hôm 30/8 để thảo luận về việc thả công dân Mỹ Kenneth Bae" một thông báo cho biết.

Bae, một nhà điều hành du lịch người Mỹ gốc Hàn, có tên Hàn Quốc là Pae Jun-ho, đã bị bắt vào tháng 11 năm 2012 khi cố gắng nhập cảnh vào thành phố cảng Rason ở phía đông bắc Triều Tiên.

Triều Tiên đã tuyên phạt 15 năm cải tạo lao động vì tội danh cố gắng lật dổ chính quyền Kim Jong-un đối với Bae.

"Đại sứ King sẽ thỉnh cầu Triều Tiên tha thứ cho ông Bae và ân xá cho ông dựa trên chính sách nhân đạo để ông ấy có thể đoàn tụ với gia đình và được chữa trị," Bộ Ngoại gia Mỹ nói.

Terri Chung, em gái của Bae hồi tháng 8 cho biết anh trai cô đã tụt gần 23kg và đang có vấn đề về thận và gan.

Trong một diễn biến khác, Hãng thông tấn Yonhap trích một nguồn tin ngoại giao hôm 27/8 cho biết quan chức quân sự hàng đầu Triều Tiên đã đề xuất các cuộc đối thoại với Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ để thảo luận về các chương trình hạt nhân nhưng lời đề nghị đã vấp phải sự hoài nghi của Seoul và Washington.

Choe Ryong-hae, phó nguyên soái Quân đội Nhân dân Triều Tiên, đã đề xuất đàm phán 4 bên với Trung Quốc vào hồi tháng Năm khi ông tới thăm Bắc Kinh như một "công sứ đặc biệt" của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nguồn tin cho biết.

Lời đề nghị về một cuộc đối thoại như vậy của Triều Tiên, bao gồm tất cả các bên trong đàm phán hạt nhân 6 bên nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trừ Nga và Nhật Bản, rõ ràng nhằm đẩy mạnhquá trìnhtriệu tập lạidiễn đàn đa phươngrộng lớn hơn, theo nguồn tin.

"Phó nguyên soái Choe đã đưa ra lời đề nghị về các cuộc đàm phán 4 bên trong suốt chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng Năm nhưng các cuộc đối thoại không thể xảy ra bởi không có cam kết từ phía Bình Nhưỡng về việc thực hiện các động thái tích cực để tiến tới giải trừ hạt nhân,"

"Phía Mỹ sẽ không đồng ý tổ chức các cuộc thương lượng như vậy trừ khi Triều Tiên đáp ứng được các điều kiện tiên quyết về việc tạo nên một vùng phi hạt nhân hóa."

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Trung Quốc, Wu Dawei, đã tới Bình Nhưỡng vào hôm 26/8, hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đưa tin, tuy nhiên không nói rõ về lịch trình của ông.

Sau những căng thẳng gia tăng vào đầu năm nay do vụ phóng hạt nhân lần thứ ba, Triều Tiên gần đây đã có những động thái tích cực đối với Hàn Quốc và Mỹ.

Các cuộc đàm phán 6 bên nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân Triều Tiên đã bị hoãn lại từ cuối năm 2008. Diễn đàn đa phương bao gồm hai miền Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản.

Hàn Quốc và Mỹ đã kêu gọi Triều Tiên chứng tỏ sự chân thành về việc tạo nên một vùng phi hạt nhân hóa thông qua những hành động cụ thể trước khi các cuộc đối thoại như vậy có thể diễn ra.

Theo Sầm Hoa Tổng hợp (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm