Trộm dê không thành rồi đi tự thú

Vụ thứ nhất, theo cáo trạng, ngày 12-10-2016, Huỳnh Võ Bảo Thông và Võ Thành Trung (ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Khi hai bị cáo đến Bưu điện huyện Gò Công Tây, lợi dụng lúc người khác sơ hở đã trộm được một chiếc xe máy. Nhưng trên đường đưa chiếc xe đi tiêu thụ hai bị cáo bị công an bắt giữ. Hồ sơ thể hiện hai bị cáo đều có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Vì thế HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thông ba năm tù, bị cáo Trung hai năm tù.

Vụ án thứ hai, ngày 9-2, lợi dụng lúc vắng chủ nhà, bị cáo Nguyễn Minh Triều (ngụ xã Vĩnh Hựu, Gò Công Tây) đến nhà bà NTH ở ấp Bình Đông, xã Thạnh Nhựt để trộm dê. Nhưng khi Triều vừa vác con dê ra tới cổng nhà thì bất ngờ con của bà H. về tới bắt gặp. Bị phát hiện và tri hô nên Triều bỏ dê xuống đất, chạy ra xe định tẩu thoát nhưng đã bị con bà H. rút chìa khóa xe. Thấy vậy bị cáo Triều liền lấy con dao trong túi ra dọa đâm rồi nhảy xuống kênh tẩu thoát. Bốn ngày sau bị cáo đến Công an xã Vĩnh Hựu tự thú. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Triều hai năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm