Trộm hơn 300 con tôm hùm

Theo hồ sơ, tối 26-1, Hiếu rủ Minh và Đào Văn Vũ, Lê Văn Thôi (cả hai chưa đủ 14 tuổi) đi trộm tôm hùm về bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó cả bốn người chèo xuồng đến bè của anh Nguyễn Xuân Tuấn trộm được 317 con tôm hùm xanh một tháng tuổi (giá trị hơn 30 triệu đồng). Vũ đem số tôm này đi bán nhưng không ai mua nên đem về bè của gia đình cất giấu và nói dối với cả bọn đã bán được rồi. Sau đó Vũ về nhà trộm của mẹ ruột 14 triệu đồng rồi đưa cho Hiếu, Minh mỗi người 4,2 triệu đồng, Thôi 4,5 triệu đồng, còn lại tiêu xài hết.

Do Vũ và Thôi chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị xử lý hành chính (dù Vũ còn trộm tiền của mẹ ruột).

HỒ LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm