Trong 5 ngày, TP.HCM chi hơn 1.500 tỉ đồng bồi thường vành đai 3

(PLO)- Số hộ dân đã nhận tiền bồi thường tại TP Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Chánh và Củ Chi là 325 hộ với tổng diện tích đất đã thu hồi là hơn 166 ha.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-5, báo cáo nhanh của Sở TN&MT cho biết tính đến 17 giờ ngày 11-5, bốn địa phương gồm TP Thủ Đức, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh đã chi hơn 1.500 tỉ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 3.

Người dân làm thủ tục nhận tiền bồi thường dự án vành đai 3. Ảnh: ĐÀO TRANG

Người dân làm thủ tục nhận tiền bồi thường dự án vành đai 3. Ảnh: ĐÀO TRANG

Trong đó, đứng đầu bảng là huyện Hóc Môn với tổng số tiền giải ngân là hơn 738 tỉ đồng cho 157 hộ dân với tổng diện tích đất thu hồi là 74,82 ha. Như vậy, trong năm ngày, huyện Hóc Môn đã hoàn thành chi trả bồi thường xong cho hơn 75,6% tổng mặt bằng dự án đi qua địa phương này.

Kế đó là huyện Củ Chi với hơn 42% diện tích mặt bằng dự án tại huyện này với số tiền giải ngân là hơn 283 tỉ đồng trao cho 114 hộ dân. Trong khi đó, TP Thủ Đức tuy mới chi trả đền bù cho gần 19% tổng mặt bằng của 28 hộ dân nhưng số tiền giải ngân lên đến gần 381 tỉ đồng.

Huyện Bình Chánh cũng đã thu hồi 31,3% tổng mặt bằng với 26 hộ dân và đã chi trả hơn 130 tỉ đồng tiền bồi thường.

Theo tổng hợp của Sở TN&MT, đến chiều 11-5, có 325 hộ dân đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng với tổng diện tích hơn 166,8 ha, chiếm 40,64% tổng diện tích toàn dự án. Trong đó, có hơn 43,8ha diện tích đất do Nhà nước trực tiếp quản lý có thể bàn giao ngay cho chủ đầu tư thi công.

Sở TN&MT đánh giá, với kế hoạch vốn UBND TP bố trí cho dự án vành đai 3 trong năm 2023 là 18.000 tỉ đồng thì trong năm ngày qua đã giải ngân đạt tỉ lệ 8,51%.

Ông Võ Trung Trực, Phó Giám đốc Sở TN&MT cho biết, trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật tuần này, bốn địa phương sẽ tiếp tục chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm