Trống và nhạc cụ truyền thống châu Á hòa âm

Đàn bầu, đàn T’rưng và trống cái của Việt Nam sẽ hòa âm cùng các nhạc cụ truyền thống châu Á trong chương trình Trống và Tiếng hát.
12 nghệ sĩ chơi bộ gõ và nhạc cụ truyền thống đến từ bảy nước gồm Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Lào, Brunei và Nhật Bản đã gặp gỡ và thực hiện chương trình Trống và Tiếng hát. Chương trình âm nhạc này được dàn dựng nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ của ASEAN - Nhật Bản và Nhật Bản - Việt Nam.

Trống và nhạc cụ truyền thống châu Á hòa âm ảnh 1

Các nghệ sĩ tham gia chương trình Trống và Tiếng hát.

Từ tháng 6 đến tháng 8, các nghệ sĩ đã gặp gỡ tại Thái Lan và Việt Nam để cùng làm quen, tìm hiểu về đặc trưng văn hóa và định hướng sáng tạo cho chương trình. Bà Michiru Oshima - một nhà soạn nhạc danh tiếng Nhật Bản làm đạo diễn âm nhạc cho chương tình này. 

Hai nghệ sĩ Minh Chí và Mai Liên từ Việt Nam sẽ giới thiệu tiếng đàn bầu và đàn T’rưng cùng những âm thanh của trống cái. Nhiều loại trống và nhạc cụ truyền thống các nước cũng sẽ biểu diễn trong chương trình này như: trống chaiyam, trống sampho, trống thon và trống rammana (Campuchia); bộ trống pat waing (Myanmar); đàn ranad ek, bộ trống poengmang khok (Thái Lan); trống kong hang, kong thung (Lào); trống rebana (Brunei); trống taiko (Nhật Bản).

Trong vai trò đạo diễn, Michiru Oshima mong muốn tạo ra sự hài hòa đa dạng. Vì thế bà không để các nghệ sĩ độc diễn, mà xây dựng các tiết mục hòa âm có sự kết hợp của nhiều nhạc cụ truyền thống của các nước châu Á.Các tiết mục trong chương trình không phải là những bản nhạc truyền thống, mà sẽ hòa âm theo lối đương đại.

Trống và Tiếng hát sẽ khai diễn tại Việt Nam trong hai đêm 17 và 18/10 tại Nhà hát Âu Cơ (8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội). Sau đó, chương trình sẽ lưu diễn từ tháng 10 tới tháng 12 qua sáu nước Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Lào, Brunei và Nhật Bản.

Theo Hiền Đỗ (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm