Trục vớt được một phần máy bay trực thăng rơi ở Quảng Ninh

(PLO)- Quân chủng Hải quân đã trục vớt được một phần máy bay trực thăng bị nạn, rơi ở Quảng Ninh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-4, Quân chủng Hải Quân thông tin hiện lực lượng của quân chủng đang tập trung tối đa lực lượng, phương tiện để triển khai tìm kiếm, cứu nạn máy bay Bell 505 số hiệu VN - 8650 của Binh đoàn 18 rơi ở Quảng Ninh.

Một phần chiếc máy bay được lực lượng Hải quân vớt lên. Ảnh: H.Q

Một phần chiếc máy bay được lực lượng Hải quân vớt lên. Ảnh: H.Q

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 5-4, Quân chủng Hải quân nhận được điện của cấp trên về việc máy bay Bell 505 số hiệu VN – 8650 của Binh đoàn 18 bị tai nạn và rơi ở vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và TP Hải Phòng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, máy bay Bell 505 số hiệu VN - 8650 đang thực hiện chuyến bay du lịch từ Tuần Châu ra Hạ Long. Máy bay do Đại tá Chu Quang Minh làm phi công và bốn hành khách người Việt Nam. Máy bay cất cánh lúc 16 giờ 56 và bị mất liên lạc lúc 17 lúc 15 cùng ngày.

Ngay trong đêm, đoàn công tác Quân chủng Hải quân thống nhất phương án cứu nạn. Ảnh: H.Q

Ngay trong đêm, đoàn công tác Quân chủng Hải quân thống nhất phương án cứu nạn. Ảnh: H.Q

Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc đã phối hợp với Quân chủng Hải quân, bộ đội biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Hiện Quân chủng Hải quân đã huy động tổng quân số là 115 cán bộ chiến sĩ với gần 20 phương tiện, trang bị, gồm tàu, xuồng, máy lặn, máy nén khí, buồng tăng giảm áp cá nhân để thực hiện việc tìm kiếm cứu nạn.

Tổ thợ lặn của Lữ đoàn 126 triển khai hoạt động cứu nạn. Ảnh: H.Q

Tổ thợ lặn của Lữ đoàn 126 triển khai hoạt động cứu nạn. Ảnh: H.Q

Tổ thợ lặn của Lữ đoàn 126 trực tiếp triển khai hoạt động cứu nạn. Ngoài Lữ đoàn 126, Lữ đoàn 170, tàu 885 Đoàn đo đạc Biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu cũng tham gia cẩu vớt xác máy bay.

Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 6-4, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể thứ ba. Bước đầu xác định là Đại tá Chu Quang Minh, phi công điều khiển máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN - 8650.

Lữ đoàn Đặc công 126 tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: H.Q

Lữ đoàn Đặc công 126 tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: H.Q

Hiện nay, Quân chủng Hải quân tiếp tục chỉ đạo hai tổ thợ lặn của Lữ đoàn Đặc công 126, cán bộ, chiến sĩ trên các tàu của Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân tiếp tục nỗ lực phối hợp các lực lượng khác đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm