VÒNG CHUNG KẾT U-20 NỮ CHÂU Á 2024

Trung Quốc “dội mưa gôn” vào lưới Việt Nam nhưng vô nghĩa

(PLO)-Dù "dội mưa gôn" vào lưới U-20 nữ Việt Nam nhưng Trung Quốc cũng ra về sau vòng bảng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bảng B vòng chung kết U-20 nữ châu Á vừa kết thúc tại Tashkent, Uzbekistan. Các cô gái trẻ Trung Quốc tạo cơn mưa gôn 6-2 vào lưới đồng nghiệp Việt Nam, nhưng họ cũng phải “check out” sau vòng bảng.

Hai trận đấu cùng giờ bảng B kết thúc chiều 10-3, theo đó, CHDCND Triều Tiên đánh bại Nhật Bản 1-0, còn Trung Quốc có chút ít hy vọng khi phải thắng đậm Việt Nam cùng với điều kiện cần là Triều Tiên phải thua đậm Nhật Bản.

TQVN.jpg
Trong vòng 17 phút đầu trận, Trung Quốc ba lần chọc thủng lưới Việt Nam. Ảnh: AFC

Tuy nhiên, ngay ở phút thứ 22 thì khả năng đi tiếp của Trung Quốc vốn đã khó lại càng khó thêm khi trận đấu cùng giờ Chae Un-yong mở điểm cho Triều Tiên. Riêng với Nhật Bản thì họ đã chắc suất vào bán kết sau hai lượt trận toàn thắng.

Và bàn thắng mong manh ở phút 22 của Chae Un-yong đã được các cô gái Triều Tiên bảo vệ thành công trong quãng thời gian còn lại của trận đấu hơn 70 phút (kể cả bù giờ)...

TQ-VN-3.jpg
Ngọc Minh Chuyên (10) ghi bàn danh dự cho Việt Nam tại giải trước khi chia tay. Ảnh: AFC

Ở trận Việt Nam - Trung Quốc, trong vòng 17 phút đầu, Trung Quốc đã thực hiện một nửa của “đợt mưa gôn” sáu bàn. Ngay phút 11, lưới của cầu môn Lê Thị Thu đã rung lên lần thứ nhất do công Yu Jiaqi. Có bàn thắng cùng sự hưng phấn, phút 15 và 17, lần lượt Lu Jiayu và Xia Lejiao nâng cách biệt lên 2-0 rồi 3-0.

Nghiệt nỗi trận đấu cùng giờ vọng lại với kết quả Triều Tiên vượt lên dẫn 1-0 khiến các cô gái Trung Quốc trở nên thiếu lửa, dù hiệp 1 khép lại khi họ tạm dẫn 3-0.

TQ-VN-2.jpg
Nhật Bản (xanh) thua Triều Tiên 0-1 và gặp Úc ở bán kết, trong khi Triều Tiên gặp người quen Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Sang hiệp 2, cụ thể phút 74, gương mặt trẻ nữ dưới 19 tuổi xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam 2023 Ngọc Minh Chuyên đã có bàn thắng danh dự cho Việt Nam tại giải rút ngắn 1-3.

Nhưng rồi các cô gái Trung Quốc “không ngã tay chèo” khi thể hiện tính chuyên nghiệp của một tập thể trẻ dẫu có bị loại ngay sau vòng bảng.

Vào các phút 76, 80 và 81, lần lượt Lu Jiaqi (hoàn thành cú đúp), Yu Jiaqi (cũng hoàn thành cú đúp) và Huo Yuxin lần lượt nâng tỉ số lên 6-1 để có chiến thắng đậm trước Việt Nam.

Dù thắng đậm nhưng Triều Tiên đánh bại Nhật Bản và lên ngôi nhất bảng B khi có 7 điểm. Nhật Bản xếp thứ nhì với 6 điểm, Trung Quốc xếp thứ ba với 4 điểm có được, Việt Nam xếp chót bảng khi ba trận toàn thua. Qua ba trận, Việt Nam bị thủng lưới 22 bàn và chỉ ghi được 1 bàn danh dự.

+ Lịch thi đấu bán kết ngày 13-3:

Triều Tiên - Hàn Quốc (sân Do’stlik, 15 giờ), Úc - Nhật Bản (sân JAR,18 giờ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm